Nhật Bản: Hiện tượng làm giả thẻ cư trú người nước ngoài tăng kỷ lục

VOV.VN -Nhiều trường hợp bán thẻ cư trú giả tinh vi qua mạng đã bị phát hiện.

Cảnh sát và giới chức xuất nhập cảnh của Nhật Bản cho biết, trong năm ngoái, số báo cáo về các vụ làm giả thẻ cư trú cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật tăng lên mức kỉ lục là 620 trường hợp.

Thẻ ngoại kiều ở Nhật Bản. Ảnh: KT

Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2013 và cao hơn gần 6 lần so với năm trước đó. Nhật Bản yêu cầu người nước ngoài sinh sống tại đây luôn đem theo thẻ cư trú. Trên thẻ có các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, tư cách và thời gian lưu trú tại Nhật.

Người nước ngoài không thể làm việc tại Nhật nếu không có thẻ này. Nhiều trường hợp bán thẻ cư trú giả tinh vi qua mạng đã bị phát hiện. Cảnh sát đang tăng cường các nỗ lực nhằm phá vỡ đường dây làm giả thẻ trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị áp dụng tư cách lưu trú mới cho phép tiếp nhận thêm nhiều lao động nước ngoài, bắt đầu từ tháng Tư năm nay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico
Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico

VOV.VN - Chính phủ tương lai của Mexico đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ để người xin tị nạn có thể ở lại Mexico trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico

Mỹ đạt thỏa thuận nhập cư với Chính phủ sắp nhậm chức của Mexico

VOV.VN - Chính phủ tương lai của Mexico đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ để người xin tị nạn có thể ở lại Mexico trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia
Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia

VOV.VN - Ngày 3/3, Cơ quan Nhập cư Malaysia vừa bắt giữ gần 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại nước này.

Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia

Bắt giữ hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia

VOV.VN - Ngày 3/3, Cơ quan Nhập cư Malaysia vừa bắt giữ gần 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại nước này.

Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam
Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam

VOV.VN - Những người Việt Nam được cấp thẻ cư trú, thì sau 7 năm họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Campuchia.

Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam

Campuchia sẽ cấp thẻ cư trú cho hơn 70 nghìn người Việt Nam

VOV.VN - Những người Việt Nam được cấp thẻ cư trú, thì sau 7 năm họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Campuchia.

Nhật Bản cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn
Nhật Bản cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Theo hãng tin Kyodo, đây được đánh giá là thay đổi rất lớn ở một quốc gia vốn có chính sách nghiêm ngặt kiểm soát người nhập cư như Nhật Bản.

Nhật Bản cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Nhật Bản cho phép lao động nhập cư phổ thông ở lại vĩnh viễn

Theo hãng tin Kyodo, đây được đánh giá là thay đổi rất lớn ở một quốc gia vốn có chính sách nghiêm ngặt kiểm soát người nhập cư như Nhật Bản.

Hình ảnh người nhập cư vượt rào biên giới để vào lãnh thổ Mỹ
Hình ảnh người nhập cư vượt rào biên giới để vào lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Quá mệt mỏi sau khi bị ách lại ở biên giới chờ thủ tục tị nạn, nhiều người dân Mỹ Latin đã liều trèo rào biên giới để sang đất Mỹ.

Hình ảnh người nhập cư vượt rào biên giới để vào lãnh thổ Mỹ

Hình ảnh người nhập cư vượt rào biên giới để vào lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - Quá mệt mỏi sau khi bị ách lại ở biên giới chờ thủ tục tị nạn, nhiều người dân Mỹ Latin đã liều trèo rào biên giới để sang đất Mỹ.