Nhật Bản khẩn trương tìm nguyên nhân rò rỉ phóng xạ

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ hoàn toàn không dễ dàng do nồng độ phóng xạ tại lò số 2 đang ở mức rất cao

Ngày 27/3, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản cho biết đã phát hiện lượng phóng xạ cao bất thường tại lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Nhiều khả năng 1 lượng lớn chất phóng xạ đã thoát ra từ lò phản ứng số 2.

Theo kết quả kiểm tra, nồng độ phóng xạ trong nước đọng lại tại khu nhà chứa turbine của lò phản ứng số 2 cao gấp 10 triệu lần so với nước trong lò phản ứng lúc đang vận hành bình thường. Nồng độ này cũng cao gấp 1.000 lần so với nồng độ của nước đọng lại tại lò phản ứng số 1 và số 3.

Trước đó, ngày 24/3, 3 nhân viên đã bị bỏng khi tiếp xúc với nước đọng lại tại lò phản ứng số 3. Trong đó có 2 người phải nhập viện do có những tổn thương da nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, trong nước đọng lại tại lò phản ứng số 2 có đầy đủ các chất phóng xạ sản sinh ra trong quá trình phân hạch hạt nhân khi lò phản ứng vẫn đang vận hành. Kết quả này khiến nhiều người lo ngại về một lượng lớn chất phóng xạ đã rò rỉ ra bên ngoài lò phản ứng số 2.

Trong buổi họp báo trưa 27/3, đại diện của Cơ quan An toàn hạt Nhân Nhật Bản cho biết: “Một điều chắc chắn là các chất phóng xạ như iot, cesium bắt nguồn từ phản ứng phân hạch hạt nhân. Do đó, rất có khả năng các chất phóng xạ này xuất phát từ bên trong lò phản ứng”.

Cơ quan này cho rằng, có thể các thanh nhiên liệu trong lò phản ứng số 2 đã bị hư hỏng từ vài phần đến vài chục phần trăm. Tuy nhiên, chưa thể tính được chính xác bao nhiêu chất phóng xạ đã lọt ra ngoài lò phản ứng.

Giáo sư Naoto Sekimura thuộc Đại học Tokyo đưa ra nhận định, 1 lượng lớn chất phóng xạ có thể đã thoát ra bên ngoài lò phản ứng số 2. Theo Giáo sư Sekimura, có thể vụ nổ tại phòng khống chế áp lực của lò phản ứng số 2 hôm 15/3 có liên quan đến sự rò rỉ chất phóng xạ. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải phát hiện chỗ rò rỉ.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ hoàn toàn không dễ dàng do nồng độ phóng xạ tại lò số 2 đang ở mức rất cao. Kết quả đo cho thấy nồng độ phóng xạ trên bề mặt nước đọng lại trong lò phản ứng số 2 lên đến 1.000 microsievert, gấp 50 lần mức độ cho phép con người được phép làm việc. Do đó, toàn bộ công tác khắc phục sự cố tại lò phản ứng số 2 đã phải tạm dừng.

Trong khi đó, nồng độ nước biển gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tiếp tục có chiều hướng tăng. Kết quả kiểm tra chiều 26/3 cho thấy nồng độ phóng xạ của nước biển ở gần cửa thoát nước của nhà máy gấp 1.850 lần mức bình thường, tăng gần 50% so với kết quả đo trước đó 1 ngày. Tuy nhiên, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản khẳng định, nồng độ phóng xạ này vẫn chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên