Nhật Bản khẳng định quan hệ hợp tác bền vững với NATO

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida hôm nay (10/7) bắt đầu chuyến công du tới thủ đô Washington, Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước khi lên đường, ông Kishida khẳng định quan hệ bề vững giữa NATO và Nhật Bản.

Phát biểu tại Văn phòng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết: “Tôi muốn nhân cơ hội này để khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững với NATO và các nước đối tác của chúng tôi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Ông cũng khẳng định với lãnh đạo các nước rằng “hai môi trường an ninh châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thể tách rời.”.

Trong lần tham dự này, dự kiến nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tham dự một cuộc họp bốn bên với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Australia và New Zealand, những nước cũng được mời với tư cách là các nước đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, một cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ được tổ chức.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Thủ tướng Kishida tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong những lần tham dự trước, ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, đặc biệt là do xung đột Nga - Ukraine và căng thẳng gia tăng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh khai mạc, NATO cam kết hỗ trợ nhiều vũ khí cho Ukraine
Thượng đỉnh khai mạc, NATO cam kết hỗ trợ nhiều vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 9/7 khai mạc ở thủ đô Washington (Mỹ) với cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo khối này về hỗ trợ thêm nhiều khí tài quân sự phòng không cho Ukraine. Ngoài ra, NATO còn để ngỏ cơ hội lớn hơn bao giờ hết cho Ukraine trở thành thành viên của tổ chức này.

Thượng đỉnh khai mạc, NATO cam kết hỗ trợ nhiều vũ khí cho Ukraine

Thượng đỉnh khai mạc, NATO cam kết hỗ trợ nhiều vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 9/7 khai mạc ở thủ đô Washington (Mỹ) với cam kết mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo khối này về hỗ trợ thêm nhiều khí tài quân sự phòng không cho Ukraine. Ngoài ra, NATO còn để ngỏ cơ hội lớn hơn bao giờ hết cho Ukraine trở thành thành viên của tổ chức này.

NATO: Chiến thắng của Nga ở Ukraine là "cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất"
NATO: Chiến thắng của Nga ở Ukraine là "cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất"

VOV.VN - NATO coi chiến thắng của Nga ở Ukraine là "cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất" bởi kết quả của cuộc xung đột này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

NATO: Chiến thắng của Nga ở Ukraine là "cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất"

NATO: Chiến thắng của Nga ở Ukraine là "cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất"

VOV.VN - NATO coi chiến thắng của Nga ở Ukraine là "cái giá phải trả và rủi ro lớn nhất" bởi kết quả của cuộc xung đột này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Ông Putin: Các nước đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của NATO
Ông Putin: Các nước đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng liên minh quân sự NATO gây áp lực lên nhiều nước, trong đó có Nga, và không có nước nào có thể an toàn, tránh được nguy cơ bị NATO tấn công.

Ông Putin: Các nước đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của NATO

Ông Putin: Các nước đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng liên minh quân sự NATO gây áp lực lên nhiều nước, trong đó có Nga, và không có nước nào có thể an toàn, tránh được nguy cơ bị NATO tấn công.

Lý do Nga xác định đang trong chiến tranh với NATO
Lý do Nga xác định đang trong chiến tranh với NATO

VOV.VN - Sau vụ khủng bố tại tỉnh Moscow, Nga không chỉ đổ lỗi cho Ukraine mà còn liên tục tố cáo phương Tây dính líu vào vụ việc này bất chấp phương Tây khẳng định họ từng cảnh báo Nga về một vụ tấn công tiềm tàng của IS. Giới chức Nga cho rằng khối NATO đang tiến hành chiến tranh chống Nga.

Lý do Nga xác định đang trong chiến tranh với NATO

Lý do Nga xác định đang trong chiến tranh với NATO

VOV.VN - Sau vụ khủng bố tại tỉnh Moscow, Nga không chỉ đổ lỗi cho Ukraine mà còn liên tục tố cáo phương Tây dính líu vào vụ việc này bất chấp phương Tây khẳng định họ từng cảnh báo Nga về một vụ tấn công tiềm tàng của IS. Giới chức Nga cho rằng khối NATO đang tiến hành chiến tranh chống Nga.