Nhật Bản khuyến cáo trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang

VOV.VN - Một nhóm chuyên gia y tế Nhật Bản khuyến cáo trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang vì có thể gây khó thở và tăng nguy cơ nghẹt thở.

Khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số thành phố sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, các chuyên gia y tế trên toàn thế giới khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang kể cả sau khi các quốc gia đã nới lỏng lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản đã cảnh báo các bậc cha mẹ rằng, đeo khẩu trang sẽ mang đến rủi ro cho trẻ sơ sinh.

b3_2.jpg

Chuyên gia y tế Nhật Bản khuyến cáo trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Hiệp hội này, khẩu trang có thể gây khó thở vì trẻ sơ sinh có đường dẫn khí hẹp, điều này làm tăng gánh nặng cho tim. Hiệp hội này cũng cho rằng, khẩu trang cũng làm tăng nguy cơ say nắng đối với trẻ.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) và Học viện nhi khoa Mỹ cũng cho biết trẻ em dưới hai tuổi không nên đeo khẩu trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản không phê duyệt thuốc Avigan để điều trị Covid-19
Nhật Bản không phê duyệt thuốc Avigan để điều trị Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã không phê duyệt thuốc Avigan để điều trị Covid-19 do chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của thuốc với dịch bệnh này.

Nhật Bản không phê duyệt thuốc Avigan để điều trị Covid-19

Nhật Bản không phê duyệt thuốc Avigan để điều trị Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã không phê duyệt thuốc Avigan để điều trị Covid-19 do chưa có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của thuốc với dịch bệnh này.

Nhật Bản xem xét bổ sung 100.000 tỷ yên để cứu nền kinh tế
Nhật Bản xem xét bổ sung 100.000 tỷ yên để cứu nền kinh tế

VOV.VN - Chính phủ dự kiến sẽ phê duyệt ngân sách tại một cuộc họp nội các vào ngày 27/5.

Nhật Bản xem xét bổ sung 100.000 tỷ yên để cứu nền kinh tế

Nhật Bản xem xét bổ sung 100.000 tỷ yên để cứu nền kinh tế

VOV.VN - Chính phủ dự kiến sẽ phê duyệt ngân sách tại một cuộc họp nội các vào ngày 27/5.

Tokyo (Nhật Bản) có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày mai
Tokyo (Nhật Bản) có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày mai

VOV.VN - Nhật Bản có thể sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 ở Tokyo và 4 tỉnh khác sớm nhất vào ngày 25/5, do tiếp tục có tiến triển ngăn lây lan.

Tokyo (Nhật Bản) có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày mai

Tokyo (Nhật Bản) có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày mai

VOV.VN - Nhật Bản có thể sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 ở Tokyo và 4 tỉnh khác sớm nhất vào ngày 25/5, do tiếp tục có tiến triển ngăn lây lan.