Nhật Bản khuyến khích đi làm bằng xe đạp để giảm lây lan Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản khuyến khích việc sử dụng xe đạp để đi làm nhằm ngăn chặn sự lây lân của dịch bệnh.

Nhật Bản vốn là nước sử dụng chủ yếu hệ thống giao thông công cộng, xe riêng để đi lại. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nước này, Nhật Bản hoan nghênh việc sử dụng xe đạp để đi làm nhằm ngăn chặn sự lây lân của dịch bệnh.

nhat ban khuyen khich di lam bang xe dap de giam lay lan covid-19 hinh 1
Nhiều gia đình tại Nhật Bản sử dụng xe đạp đi lại trong mùa dịch.

Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide cho biết chính phủ hoan nghênh việc mở rộng dùng xe đạp để đi làm, di chuyển, bởi điều này sẽ đóng góp vào hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Xe đạp vốn là phương tiện thân thiện với môi trường và hầu như không có rủi ro trong khi sử dụng. Tại 23 quận của Tokyo ngoài việc đang cho chỉnh trang lại các làn đường dành cho xe đạp, đồng thời đang kêu gọi các công ty khuyến khích nhân viên sử dụng xe đạp khi đi làm.

Hiện tại, ở Nhật Bản hầu như gia đình nào cũng có 1 chiếc xe đạp, đặc biệt những gia đình có trẻ em từ tiểu học trở lên, đều sở hữu xe đạp. Tất cả các tuyến phố đều có làn đường dành riêng cho xe đạp.

Trong khi đó, mặc dù tình trạng khẩn cấp đã được bãi bỏ trên toàn quốc, nhưng dịch bệnh tại một số nơi như Tokyo, Kitakyushu có xu hướng tăng trở lại. Tokyo ngày 2/6 ghi nhận 34 người nhiễm mới, đến đầu giờ chiều nay thêm 12 người nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm lên 5.295, chiếm gần 1/3 số người mắc trên toàn quốc.

Tại Kitakyushu, trong vòng 10 ngày nay, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã đạt mốc hơn 100 người. Một nguyên nhân làm cho số ca nhiễm tăng được cho là chủ yếu là các khu vực đang thực hiện nới lỏng các hoạt động theo giai đoạn như tái mở các cửa hàng, tự do đi lại.

Do đó, chính phủ Nhật Bản và các địa phương đang lo ngại một làn sóng dịch mới sẽ xảy ra. Chính phủ Nhật Bản và các địa phương kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch như hạn chế đi lại không cần thiết, tránh tiếp xúc gần, tụ tập nơi đông người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt biên giới sau ca nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép
Thắt chặt biên giới sau ca nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Cao Bằng đã đón hơn 5.600 lượt công dân trở về từ Trung Quốc và tiến hành cách ly tập trung theo quy định.

Thắt chặt biên giới sau ca nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép

Thắt chặt biên giới sau ca nghi nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Cao Bằng đã đón hơn 5.600 lượt công dân trở về từ Trung Quốc và tiến hành cách ly tập trung theo quy định.

Thành phố Mẫu Đơn Giang (Trung Quốc) thành điểm nóng Covid-19 mới
Thành phố Mẫu Đơn Giang (Trung Quốc) thành điểm nóng Covid-19 mới

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày (25-27/5), thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long, Đông Bắc Trung Quốc đã phát hiện 11 ca Covid-19 không triệu chứng.

Thành phố Mẫu Đơn Giang (Trung Quốc) thành điểm nóng Covid-19 mới

Thành phố Mẫu Đơn Giang (Trung Quốc) thành điểm nóng Covid-19 mới

VOV.VN - Chỉ trong 3 ngày (25-27/5), thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long, Đông Bắc Trung Quốc đã phát hiện 11 ca Covid-19 không triệu chứng.

102 khu vực tại Indonesia sẽ áp dụng “bình thường mới” trước Covid-19
102 khu vực tại Indonesia sẽ áp dụng “bình thường mới” trước Covid-19

VOV.VN - Trong danh sách 102 khu vực an toàn không có thủ đô Jakarta và các vùng trong tỉnh miền Tây Java.

102 khu vực tại Indonesia sẽ áp dụng “bình thường mới” trước Covid-19

102 khu vực tại Indonesia sẽ áp dụng “bình thường mới” trước Covid-19

VOV.VN - Trong danh sách 102 khu vực an toàn không có thủ đô Jakarta và các vùng trong tỉnh miền Tây Java.