Các cuộc đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran diễn ra tích cực

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa Saudi Arabia và Iran diễn ra tích cực. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Saudi Arabia đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Tehran của một quan chức ngoại giao hàng đầu nước này trong hơn một thập kỷ.

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan cho biết, đã tiến hành các cuộc đàm phán tích cực với người đồng cấp Iran, Hussein Amir Abdullahian. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một quan chức đứng đầu ngành ngoại giao ASaudi Arabia tới Iran trong hơn một thập kỷ.

Ông Faisal bin Farhan cũng cho biết, sẽ chuyển lời mời của Quốc vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz tới Tổng thống Iran, Ibrahim Raisi để đến thăm vương quốc này.

Trong chuyến thăm, hai ngoại trưởng Saudi Arabia và Iran đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận đã ký tại Bắc Kinh liên quan đến việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Ngoại trưởng Saudi Arabia cho rằng, nước này có mối quan hệ láng giềng tốt với Iran. Đồng thời, quan chức ngoại giao Saudi Arabia đã nhấn mạnh với phía Iran về sự cần thiết của một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt và sự cần thiết phải hợp tác chung vì lợi ích an ninh và ổn định trong khu vực, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran, Abdullahian tuyên bố nhất trí với người đồng cấp Saudi Arabia về việc tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực. Ngoại trưởng Iran cho biết, hai nước đang nỗ lực để thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời hỗ trợ quan hệ kinh tế.

Trước đó vào tháng 3 vừa qua, Saudi Arabia và Iran đã quyết định nối lại quan hệ ngoại giao thông qua một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tehran: Không có bằng chứng Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine
Tehran: Không có bằng chứng Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran nói rằng Ukraine đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Tehran trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Tehran: Không có bằng chứng Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine

Tehran: Không có bằng chứng Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran nói rằng Ukraine đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Tehran trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Chuyến bay từ Tehran đến Quảng Châu bị đe dọa đánh bom
Chuyến bay từ Tehran đến Quảng Châu bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Một chuyến bay từ Tehran, Iran đến Quảng Châu, Trung Quốc chiều ngày 3/10 đã nhận được đe dọa đánh bom, tuy nhiên sau đó lời đe dọa này đã được xác nhận là giả.

Chuyến bay từ Tehran đến Quảng Châu bị đe dọa đánh bom

Chuyến bay từ Tehran đến Quảng Châu bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Một chuyến bay từ Tehran, Iran đến Quảng Châu, Trung Quốc chiều ngày 3/10 đã nhận được đe dọa đánh bom, tuy nhiên sau đó lời đe dọa này đã được xác nhận là giả.

Ngoại trưởng Qatar thăm Tehran khi Iran và Mỹ cân nhắc đàm phán trực tiếp
Ngoại trưởng Qatar thăm Tehran khi Iran và Mỹ cân nhắc đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran ngày 26/1 cho biết, Tehran sẵn sàng xem xét các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu nước này nhận thấy có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt với Washington.

Ngoại trưởng Qatar thăm Tehran khi Iran và Mỹ cân nhắc đàm phán trực tiếp

Ngoại trưởng Qatar thăm Tehran khi Iran và Mỹ cân nhắc đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran ngày 26/1 cho biết, Tehran sẵn sàng xem xét các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu nước này nhận thấy có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt với Washington.