Nhật Bản: lốc xoáy làm nhiều người bị thương

Đến nay đã xác định được hơn 30 người bị thương trong trận lốc xoáy.

Chiều 6/5, một trận lốc xoáy đã xảy ra tại thành phố Tsukuba tỉnh Ibaraki nằm ở phía đông Nhật Bản khiến nhiều người bị thương.

Theo Cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Tsukuba, đến nay đã xác định được hơn 30 người bị thương trong trận lốc xoáy, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Trận lốc xoáy đã làm đổ từ 30 đến 50 căn nhà và thổi bay hàng chục ô tô. Nhiều cột điện cũng bị đổ khiến khoảng 17.000 hộ dân ở thành phố Tsukuba và các vùng lân cận mất điện.

Chiều cùng ngày, lốc xoáy đã tấn công tỉnh Tochigi giáp với tỉnh Ibaraki về phía nam. Theo thống kê ban đầu, đã có 10 người bị thương và khoảng 50 ngôi nhà bị tốc mái tại tỉnh Ibaraki. Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tìm kiếm người bị nạn và xác định thiệt hai do trận lốc xoáy.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết do ảnh hưởng của vùng không khí lạnh trên cao, một số tỉnh khu vực bờ biển phía đông nước này có thể phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết bất thường như lốc xoáy, mưa đá. Tình trạng thời tiết bất thường sẽ kéo dài tới sáng 7/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên