Nhật Bản nâng giới hạn nhập cảnh hàng ngày lên 10.000 người từ 10/4

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu hôm qua (1/4) cho biết, nước này sẽ nâng giới hạn hàng ngày về số lượng người được phép nhập cảnh vào nước này lên khoảng 10.000 người thay vì 7.000 người hiện nay bắt đầu từ ngày 10/4.

Theo ông Matsuno, chính phủ sẽ đáp ứng hợp lý nhu cầu nhập cảnh của người Nhật Bản và người nước ngoài, bao gồm cả sinh viên quốc tế. Đồng thời cho biết Nhật Bản sẽ có lộ trình để gia tăng dòng người quốc tế theo từng giai đoạn.

Mặc dù trong bối cảnh, đang chứng kiến những dấu hiệu về sự gia tăng trở lại các ca nhiễm Covid-19, với biến thể phụ BA.2 thay thế biến thể Omicron, Nhật Bản đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới do Covid-19 để mở cửa rộng hơn cho những người nước ngoài muốn học tập hoặc làm việc với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật tại nước này. 

Tháng trước, chính phủ đã cho phép các công dân nước ngoài nhập cảnh mới với các mục đích khác loại trừ du lịch. Giới hạn nhập cảnh hàng ngày đã được tăng từ 3.500 lên 5.000 vào ngày 1/3 và 7.000 vào ngày 14/3. Kể từ khi chính phủ bắt đầu một chương trình đặc biệt để chấp nhận sinh viên quốc tế trong danh sách chờ đợi, bất kể giới hạn nhập cảnh hàng ngày, hơn 10.000 người nước ngoài dự định học tập tại Nhật Bản đã được nhập cảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19
Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh vào nước này mà không cần xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đây là một trong bốn bước để biến Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu. 

Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19

Du khách nhập cảnh Thái Lan không cần chứng nhận âm tính Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh vào nước này mà không cần xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đây là một trong bốn bước để biến Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu. 

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài
New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

VOV.VN - Theo kế hoạch đã công bố trước đó, bắt đầu từ ngày 28/2 tới, New Zealand sẽ mở cửa biên giới với công dân nước này và các đối tượng hợp pháp khác đang sinh sống tại Australia và tiến tới mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và lao động có tay nghề từ tháng 4/2022.

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

VOV.VN - Theo kế hoạch đã công bố trước đó, bắt đầu từ ngày 28/2 tới, New Zealand sẽ mở cửa biên giới với công dân nước này và các đối tượng hợp pháp khác đang sinh sống tại Australia và tiến tới mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và lao động có tay nghề từ tháng 4/2022.

Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh với người nước ngoài
Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh với người nước ngoài

VOV.VN - Từ đầu tháng 3, Nhật Bản sẽ mở rộng số lượng người nhập cảnh tối đa trong một ngày ít nhất là 5.000 người so với tiêu chuẩn đang thực hiện hiện nay là 3.500 người.

Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh với người nước ngoài

Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh với người nước ngoài

VOV.VN - Từ đầu tháng 3, Nhật Bản sẽ mở rộng số lượng người nhập cảnh tối đa trong một ngày ít nhất là 5.000 người so với tiêu chuẩn đang thực hiện hiện nay là 3.500 người.