Nhật Bản nới lỏng lệnh tự cấm xuất khẩu vũ khí

Báo "Nikkei" ngày 24/5 đưa tin Nhật Bản đã quyết định nới lỏng lệnh tự cấm vận xuất khẩu vũ khí, cho phép các nhà sản xuất vũ khí nước này tham gia các dự án phát triển và sản xuất vũ khí chung với các nước khác.  

Các biện pháp nới lỏng cũng cho phép Nhật Bản được chuyên chở vũ khí tới những nước có chung dự án phát triển vũ khí với xứ sở Mặt Trời mọc.

Theo báo "Nikkei", mục tiêu của những biện pháp nới lỏng này là nhằm giảm chi phí mua sắm và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, thông qua việc tăng cường các dự án phát triển và sản xuất chung những vũ khí chủ chốt - như máy bay chiến đấu thế hệ mới - cùng với Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ tiếp tục tự cấm mình xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia bị liệt vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố, vi phạm nhân quyền hoặc thiếu các chế tài kiểm soát mua bán vũ khí.

Nhật Bản hiện gần như đứng ngoài mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí, chỉ trừ các trường hợp đặc biệt như dự án phát triển chung hệ thống phòng thủ tên lửa với Mỹ.

Thông báo được đưa ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự thời gian gần đây và tìm kiếm một vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế. Nhật Bản vừa chi 700 tỉ yên (7,1 tỉ USD) cho hệ thống phòng thủ tên lửa riêng của họ được phát triển cùng với Mỹ. Tháng trước, Nhật Bản đã triển khai hệ thống tên lửa này như một biện pháp phòng ngừa sau vụ phóng của CHDCND Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên