Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị G7 mở rộng

VOV.VN - Nhật Bản chính thức lên tiếng phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng dự kiến tổ chức tại Mỹ.

Hiện tại Hội nghị thượng đỉnh G7 đang bị hoãn do đại dịch Covid-19. Nguyên nhân phía Nhật Bản phản đối vì cho rằng quan điểm của Hàn Quốc về Trung Quốc và Triều Tiên khác với chính sách ngoại giao của các nước G7 và Nhật Bản lo ngại về điều này.

Trong một phát biểu ngày 28/7, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho rằng việc duy trì khuôn khổ ngoại giao của G7 là cực kỳ quan trọng.

ngoai_truong_nb.jpg

Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: Straits Times

Phía Mỹ khẳng định quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Tổng thống Donald Trump. Dư luận cho rằng việc Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị mở rộng sẽ vấp phải phản ứng của Hàn Quốc.

Đầu tháng này, Tổng thống hai nước Mỹ-Hàn đã tiến hành điện đàm và thống nhất phương án mở rộng Hội nghị G7, vì cho rằng hệ thống G7 hiện nay đã cũ nên không phản ánh đầy đủ tình hình quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh quyết định mời Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và Nga tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng là phương án thích hợp.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực để có thể đưa ra một Tuyên bố chung thể hiện sự lo ngại đối với vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) tại Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Mỹ.

Ngoài Nhật Bản, các nước Mỹ, Anh, Canada đã đồng loạt đưa ra tuyên bố tỏ ý lo ngại về vấn đề này. Bằng việc điều hành đưa ra Tuyên bố chung, Nhật Bản mong muốn sẽ đạt được hiệu quả trong việc thúc đẩy dư luận quốc tế bày tỏ lo ngại vấn đề Hong Kong đối với Trung Quốc./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản từ chối hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ
Nhật Bản từ chối hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hôm nay tuyên bố từ chối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa Aegis Ashore của Mỹ.

Nhật Bản từ chối hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ

Nhật Bản từ chối hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hôm nay tuyên bố từ chối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa Aegis Ashore của Mỹ.

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đổi tên khu vực thuộc quần đảo tranh chấp
Trung Quốc phản đối Nhật Bản đổi tên khu vực thuộc quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Trung Quốc nói việc Nhật Bản thông qua dự luật đổi tên liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Sensaku "thách thức nghiêm trọng" chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đổi tên khu vực thuộc quần đảo tranh chấp

Trung Quốc phản đối Nhật Bản đổi tên khu vực thuộc quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Trung Quốc nói việc Nhật Bản thông qua dự luật đổi tên liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Sensaku "thách thức nghiêm trọng" chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc.

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản liên tục giảm
Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản liên tục giảm

VOV.VN - Cách chống Covid-19 và vụ bê bối phiếu bầu của một cựu bộ trưởng là các nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản liên tục giảm.

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản liên tục giảm

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản liên tục giảm

VOV.VN - Cách chống Covid-19 và vụ bê bối phiếu bầu của một cựu bộ trưởng là các nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ chính phủ Nhật Bản liên tục giảm.