Nhật Bản phản đối Nga khai thác quần đảo Nam Kuril

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ryuji Yamane cho rằng, đây là hành động không thể chấp nhận được.

Ngày 29/5, một công ty xây dựng của Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng hệ thống cảng tại đảo Etorofu thuộc quần đảo Nam Kuril theo hợp đồng nhận thầu với một công ty thủy sản của Nga.

Quần đảo Nam Kuril (ảnh: Internet)
Đây là lần đầu tiên một công ty nước ngoài chính thức tham gia vào việc xây dựng các công trình trên quần đảo Nam Kuril vốn do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Động thái này vấp phải sự phản đối của Nhật Bản do lo ngại hoạt động kinh tế của các công ty nước ngoài tại quần đảo Nam Kuril sẽ trở thành yếu tố thừa nhận quyền quản lý trên thực tế của Nga đối với quần đảo này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ryuji Yamane trong cuộc gặp với người đồng cấp bên phía Nga tại Moscow cuối tuần trước đã cho rằng, đây là hành động không thể chấp nhận được. Ông Yamane cảnh báo điều này sẽ gây bất lợi cho cả phía Nga, phá hoại môi trường giải quyết vấn đề quần đảo Nam Kuril.

Công trình xây dựng hệ thống cảng trên đảo Etorofu dự kiến tiêu tốn khoảng 1,4 triệu rubl (tương đương 44 triệu USD). Sau khi hoàn thành vào cuối năm, hệ thống cảng có thể tiếp nhận tàu hàng và tàu khách có tải trọng lên đến 5000 tấn. Đây là một phần trong kế hoạch 8 năm phát triển kinh tế xã hội quần đảo Nam Kuril do chính phủ Nga khởi xướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên