Nhật Bản phản đối Trung Quốc điều tàu tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Nhật Bản hôm nay (22/7) nhấn mạnh việc việc tàu Trung Quốc liên tục xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp là cực kỳ nghiêm trọng.

Hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo có tên gọi Senkaku trong tiếng Nhật và đảo Điếu Ngư trong tiếng Trung Quốc. Phía Nhật Bản cho biết tàu Trung Quốc đã xuất hiện 100 ngày liên tục tại vùng biển xung quanh quần đảo này.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông là khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo).

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông là khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo)

Phát biểu trong cuộc họp báo mới diễn ra, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, những hoạt động lặp đi lặp lại là vô cùng nghiêm trọng. Tàu tuần tra của Cảnh sát biển Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo đối với tàu Trung Quốc và Nhật Bản đã phản đối với phía Trung Quốc nhiều lần thông qua các kênh ngoại giao”.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết phát hiện 4 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku ngày hôm nay và một trong số các tàu này dường như còn được trang bị vật giống súng máy.

Căng thẳng giữa 2 nước về vấn đề tranh chấp lãnh thổ gia tăng sau khi Nhật Bản thực hiện quốc hữu hóa một số đảo vào tháng 9/2012. Mối quan hệ song phương bắt đầu ấm dần lại trong những năm gần đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó cũng dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản vào mùa Xuân năm nay.

Tuy nhiên, chuyến đi sau đó đã bị hoãn lại do dịch Covid-19 bùng phát. Việc Trung Quốc thường xuyên điều tàu tới vùng biển quanh khu vực tranh chấp khiến các nhà lập pháp bảo thủ của Nhật Bản lên tiếng kêu gọi hủy bỏ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Ngày 26/3 vừa qua Nhật Bản đã triển khai hàng trăm binh sỹ và bệ phóng tên lửa gần các đảo tranh chấp đối phó với tình hình phức tạp tại đây. 

Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản triển khai tên lửa đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Ngày 26/3 vừa qua Nhật Bản đã triển khai hàng trăm binh sỹ và bệ phóng tên lửa gần các đảo tranh chấp đối phó với tình hình phức tạp tại đây. 

Nhật Bản lập web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng
Nhật Bản lập web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng

VOV.VN - Nhật Bản đã lập giao diện về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong trang web chính thức của Chính phủ Nhật Bản, khiến Trung Quốc phản ứng.

Nhật Bản lập web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng

Nhật Bản lập web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng

VOV.VN - Nhật Bản đã lập giao diện về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong trang web chính thức của Chính phủ Nhật Bản, khiến Trung Quốc phản ứng.

Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku
Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của chính phủ Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển này.

Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của chính phủ Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển này.