Nhật Bản thành lập đơn vị bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của chính phủ Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển này.

Trong bối cảnh tàu Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), Cục bảo an trên biển của Nhật Bản sẽ tăng cường tàu tuần tra cho Sở chỉ huy lực lượng tuần duyên khu vực 11 có trụ sở tại Naha, Okinawa và thành lập “đơn vị Senkaku” để đối phó với tàu của chính phủ Trung Quốc.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (ảnh: theaustralian)

Phía Nhật Bản cho rằng không thể không thành lập một đơn vị chuyên trách để đối phó với tàu Trung Quốc do lo ngại việc triển khai tàu hoạt động ở vùng biển gần Senkaku sẽ kéo dài.

Sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku ngày 11/9, ngoài những ngày thời tiết xấu, tàu Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng biển xung quanh quần đảo này và mỗi tuần xâm phạm lãnh hải Nhật Bản khoảng 2 lần, tổng cộng đã lên tới 19 lần. Ngoài ra, máy bay Trung Quốc cũng xâm phạm không phận Nhật Bản.
Đáp lại, Cục bảo an trên biển của Nhật Bản đã dốc toàn lực để đối phó. Phía Nhật Bản cũng đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với tàu cá lớn của Trung Quốc, tập trung khoảng 40 tàu tuần tra trong số 360 tàu của cục này để bảo vệ Senkaku. Cục bảo an trên biển sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và tăng cường sử dụng các tàu tuần tra của các sở trên toàn quốc.

Cục bảo an trên biển sẽ tăng cường thêm tàu cho Sở chỉ huy tuần duyên khu vực 11 để đảm bảo khả năng chuyên trách đối phó với tàu Trung Quốc. Các tàu được tăng cường sẽ lấy cơ sở của lực lượng bảo an trên biển ở đảo Ishigaki làm căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ tái xác nhận bảo vệ đảo Senkaku cho Nhật Bản
Thượng viện Mỹ tái xác nhận bảo vệ đảo Senkaku cho Nhật Bản

(VOV) - Cơ quan này thừa nhận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Thượng viện Mỹ tái xác nhận bảo vệ đảo Senkaku cho Nhật Bản

Thượng viện Mỹ tái xác nhận bảo vệ đảo Senkaku cho Nhật Bản

(VOV) - Cơ quan này thừa nhận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Mỹ tái khẳng định ủng hộ Nhật “quản lý Senkaku”
Mỹ tái khẳng định ủng hộ Nhật “quản lý Senkaku”

Mỹ không đứng về phía nào trong tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Senkaku, song công nhận quần đảo này là thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

Mỹ tái khẳng định ủng hộ Nhật “quản lý Senkaku”

Mỹ tái khẳng định ủng hộ Nhật “quản lý Senkaku”

Mỹ không đứng về phía nào trong tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Senkaku, song công nhận quần đảo này là thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối dữ dội nội dung liên quan đến quần đảo tranh chấp trong dự luật sửa đổi quyền quốc phòng của Mỹ.

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc phản đối Mỹ bảo vệ Nhật về Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối dữ dội nội dung liên quan đến quần đảo tranh chấp trong dự luật sửa đổi quyền quốc phòng của Mỹ.