Nhật Bản quyết định tăng thuế tiêu thụ

VOV.VN - Theo ông Abe, đây là việc làm cần thiết cho dù nền kinh tế Nhật Bản chắc chắn sẽ phải chịu một cú sốc từ quyết định này.

Bắt đầu từ ngày 1/4, thuế tiêu thụ tại Nhật Bản sẽ tăng từ 5% lên 8%. Đây là một biện pháp quan trọng trong nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm lành mạnh hóa nền tài chính Nhật Bản vốn đang ngập sâu trong khoản nợ công gấp hơn 2 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Tăng thuế tiêu thụ có thể là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Nhật Bản vốn đang có dấu hiệu khởi sắc (Ảnh: tropicalisland)

Tuy nhiên, tăng thuế tiêu thụ có thể là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Nhật Bản vốn đang có dấu hiệu khởi sắc với chính sách kinh tế mới của Thủ tướng Abe (vốn được biết đến dưới tên gọi Abenomics).

Bắt đầu từ 0 giờ sáng 1/4 (theo giờ địa phương), thuế tiêu thụ toàn bộ các mặt hàng và dịch vụ tại Nhật Bản đã tăng thêm 3%. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 4/1997.

Theo ước tính, việc tăng thuế tiêu thụ sẽ giúp thu ngân sách của chính quyền trung ương và các địa phương của Nhật Bản trong năm tài chính 2014 tăng thêm 5.000 tỷ yen (tương đương 50 tỷ USD). Con số này trong năm 2015 có thể lên tới 80 tỷ USD. Khoản ngân sách tăng thêm sẽ được dùng cho các chi phí phúc lợi xã hội vốn ngày càng phình to do sự lão hóa của xã hội Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc tăng thuế tiêu thụ sẽ tác động đến toàn bộ đời sống của người dân Nhật Bản, do đó đã có không ít ý kiến phản đối quyết định tăng thuế của Thủ tướng Abe.

Một người dân cho biết: “Tôi cũng muốn mua trước nhiều hàng hóa dự trữ để tránh việc tăng thuế nhưng không có chỗ để. Quả thực, khoản thuế tăng lần này là quá lớn đối với chúng tôi”.

Phát biểu với báo giới sáng 1/4, Thủ tướng Abe cam kết khoản thu được từ tăng thuế sẽ được sử dụng phục vụ cho cuộc sống của người dân, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ quyết định này.

Ông Abe nói: “Tôi xin mọi người dân Nhật Bản chấp nhận việc tăng thuế tiêu thụ lên 8% kể từ hôm nay. Đây là biện pháp nhằm bù đắp khoản tăng của các chi phí phúc lợi xã hội như lương hưu, chi phí y tế, chăm sóc người già vốn đang tăng hàng năm. Biện pháp này cũng nhằm duy trì sự tín nhiệm đối với quốc gia.”

Tuy nhiên, Thủ tướng Abe cũng thừa nhận mặt trái của việc tăng thuế khi cho biết, nền kinh tế Nhật Bản chắc chắn sẽ phải chịu một cú sốc từ quyết định này.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá cả tăng do tăng thuế cộng với nhu cầu giảm sút do người dân đã tập trung mua hàng trước thời điểm tăng thuế sẽ khiến kinh tế Nhật Bản giảm đà tăng trưởng rõ rệt trong vài tháng tới. Nhiều cửa hàng siêu thị tại Nhật Bản sẽ phải chịu sức ép do doanh thu giảm mạnh với mức giảm được dự báo từ 10 - 30%.

Để đối phó với mặt trái của việc tăng thuế tiêu thụ, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ thực hiện gói kích thích kinh tế mới trị giá 5.500 tỷ yen (tương đương 55 tỷ USD), trong đó một phần lớn được dùng cho đầu tư các công trình công cộng. Thủ tướng Abe bày tỏ hy vọng các biện pháp này sẽ giúp kinh tế Nhật Bản quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng từ tháng 7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xem xét biện pháp chế tài bổ sung đối với Nga
Nhật Bản xem xét biện pháp chế tài bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng tình hình Nga – Ukraine sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ giữa Nhật Bản với Nga.

Nhật Bản xem xét biện pháp chế tài bổ sung đối với Nga

Nhật Bản xem xét biện pháp chế tài bổ sung đối với Nga

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng tình hình Nga – Ukraine sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ giữa Nhật Bản với Nga.

Thủ tướng Nhật Bản lên kế hoạch công du châu Âu
Thủ tướng Nhật Bản lên kế hoạch công du châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cũng muốn thảo luận vấn đề Ukraine với lãnh đạo các nước trước khi diễn ra Hội nghị G7.

Thủ tướng Nhật Bản lên kế hoạch công du châu Âu

Thủ tướng Nhật Bản lên kế hoạch công du châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cũng muốn thảo luận vấn đề Ukraine với lãnh đạo các nước trước khi diễn ra Hội nghị G7.

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"
Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

VOV.VN - Ông Abe nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “không thể bị chính trị hóa hoặc biến thành tranh chấp ngoại giao”.

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

VOV.VN - Ông Abe nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “không thể bị chính trị hóa hoặc biến thành tranh chấp ngoại giao”.

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại

VOV.VN - Theo ông Min Kyung-wook, điều quan trọng là các cuộc đối thoại được tổ chức phải mang lại những kết quả hữu ích.

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại

VOV.VN - Theo ông Min Kyung-wook, điều quan trọng là các cuộc đối thoại được tổ chức phải mang lại những kết quả hữu ích.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine
Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine cần phải đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế về các cải cách kinh tế để nhận được khoản hỗ trợ trên.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

Nhật Bản sẽ hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine cần phải đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế về các cải cách kinh tế để nhận được khoản hỗ trợ trên.

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc
Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga
Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng động thái Nga công nhận Crimea độc lập là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng động thái Nga công nhận Crimea độc lập là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả thảm họa sóng thần
Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả thảm họa sóng thần

VOV.VN-Tỉnh Iwate và Miyagi hôm 31/3 tuyên bố đã hoàn thành việc thu dọn đống đổ nát sau thảm họa sóng thần còn tỉnh Fukushima vẫn tiếp tục.

Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả thảm họa sóng thần

Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả thảm họa sóng thần

VOV.VN-Tỉnh Iwate và Miyagi hôm 31/3 tuyên bố đã hoàn thành việc thu dọn đống đổ nát sau thảm họa sóng thần còn tỉnh Fukushima vẫn tiếp tục.

Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản
Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

VOV.VN - Bất chấp việc giữa hai nước này còn có những mâu thuẫn về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.

Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

VOV.VN - Bất chấp việc giữa hai nước này còn có những mâu thuẫn về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.

Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của Triều Tiên.

Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của Triều Tiên.

Nhật Bản và EU khởi động vòng đàm phán FTA lần thứ 5
Nhật Bản và EU khởi động vòng đàm phán FTA lần thứ 5

VOV.VN - Trọng tâm của vòng đàm phán lần này là xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm rượu của châu Âu và ôtô của Nhật Bản.

Nhật Bản và EU khởi động vòng đàm phán FTA lần thứ 5

Nhật Bản và EU khởi động vòng đàm phán FTA lần thứ 5

VOV.VN - Trọng tâm của vòng đàm phán lần này là xóa bỏ thuế quan đối với sản phẩm rượu của châu Âu và ôtô của Nhật Bản.