Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ vật thể bay xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Động thái này của Nhật Bản được xem là để nhằm đối phó với khả năng Cộng hòa DCND Triều Tiên sẽ thực hiện việc phóng tên lửa.

Ngày 8/8, Nhật Bản ra lệnh cho các lực lượng phòng vệ sẵn sàng bắn hạ bất cứ vật thể nào được bắn về phía lãnh thổ nước này.

Các hãng truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ cho biết đây là động thái nhằm đối phó với khả năng Cộng hòa DCND Triều Tiên phóng tên lửa.

Các lực lượng phòng vệ luôn sẵn sàng chặn đứng bất cứ lúc nào các vật thể bắn về phía lãnh thổ Nhật Bản. (Ảnh: Internet)
Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đưa ra mệnh lệnh này nhằm đảm bảo rằng, các lực lượng phòng vệ luôn sẵn sàng chặn đứng bất cứ lúc nào các vật thể bắn về phía lãnh thổ Nhật Bản. Bởi việc sử dụng những bệ phóng di động khiến cho việc phát hiện Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa gặp khó khăn.

Những lần trước đó, chính phủ Nhật Bản ra các mệnh lệnh đối phó tạm thời cho lực lượng phòng vệ khi phát hiện dấu hiệu Triều Tiên sắp phóng tên lửa, song các chỉ thị đó đã được hủy bỏ sau vụ phóng.

Tuần trước, Triều Tiên được cho là đã phóng một tên lửa tầm trung, bay xa khoảng 250 km và lần đầu tiên rơi vào đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau vụ phóng này, giới chức Nhật Bản lo ngại Triều Tiên đang che giấu tốt hơn việc chuẩn bị tiến hành các vụ phóng tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”
Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Việc Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung Rodong, trong đó một quả đã nổ, một quả rơi xuống vùng biển của Nhật Bản, đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.

Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”

Nhật Bản: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là sự “đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Việc Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung Rodong, trong đó một quả đã nổ, một quả rơi xuống vùng biển của Nhật Bản, đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ.

Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?
Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đồng thời cho rằng, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa nhằm mục đích chia rẽ người dân Hàn Quốc trong vấn đề THAAD.

Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

Phóng tên lửa, Triều Tiên muốn phô diễn “sức mạnh cơ bắp”?

VOV.VN - Phía Hàn Quốc đồng thời cho rằng, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa nhằm mục đích chia rẽ người dân Hàn Quốc trong vấn đề THAAD.

38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan
38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan

VOV.VN - Sau vụ phóng hôm 22/6, sân bay Kalma ở Wonsan sẽ được Triều Tiên sử dụng chủ yếu cho các vụ phóng tên lửa công khai.

38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan

38 North: Triều Tiên phóng tên lửa Musudan từ sân bay ở Wosan

VOV.VN - Sau vụ phóng hôm 22/6, sân bay Kalma ở Wonsan sẽ được Triều Tiên sử dụng chủ yếu cho các vụ phóng tên lửa công khai.