Nhật Bản sẽ triệu hồi đại sứ từ Syria về nước

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp nội các Nhật Bản hôm nay (29/6).

Chính phủ Nhật Bản sẽ triệu hồi đại sứ tại Syria ông Toshiro Suzuki về nước. Trước đó, đầu tháng này, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu đại sứ Syria Mohamed Ghassan al-Habash rời Tokyo, nhằm phản đối vụ thảm sát tại làng Houla, làm 100 dân thường thiệt mạng.

Trong khi đó, Chính phủ Syria cũng tuyên bố đại sứ Nhật Bản Suzuki là nhà ngoại giao không được công nhận, theo Công ước Viên về quan hệ ngoại giao giữa các nước. Syria cũng đã yêu cầu Nhật Bản triệu hồi đại sứ về nước.

Nguồn tin bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, một đại sứ ngoại giao của Nhật Bản không được thừa nhận ở nước ngoài. Đại sứ quán Nhật Bản tại Syria đóng cửa từ tháng 3 vừa qua do tình trạng an ninh bất ổn tại quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên