Nhật Bản tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân

Theo dự kiến Nhà máy điện hạt nhân Oi sẽ bắt đầu phát điện trở lại vào tháng tới.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sáng 16/6 đã ra quyết định tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện Oi nằm ở tỉnh Fukui miền trung Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng điện thương mại kể từ sau sự cố hạt nhân hồi tháng 3 năm ngoái.

Quyết định của Thủ tướng Noda được đưa ra sau khi tỉnh trưởng tỉnh Fukui, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Oi, cho biết chính quyền địa phương đồng ý cho tái khởi động hai lò phản ứng. Ngay sau khi nhận được thông báo của tỉnh Fukui, Thủ tướng Noda đã có cuộc họp với các bộ trưởng liên quan để đưa ra quyết định chính thức.

Thủ tướng Noda tái khẳng định hai lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Oi đã được đảm bảo an toàn. Thủ tướng Noda cho rằng việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân là cần thiết để bảo vệ cuộc sống của người dân khi mà nhu cầu điện năng vào mùa hè đang trở nên bức bách.

Theo dự kiến Nhà máy điện hạt nhân Oi sẽ bắt đầu phát điện trở lại vào tháng tới. Như vậy với quyết định này, Nhật Bản sẽ chính thức quay trở lại với điện hạt nhân sau khoảng 2 tháng kể từ ngày 5/5 vừa qua khi toàn bộ các lò phản ứng tại Nhật Bản ngừng hoạt động. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm khôi phục lại ngành công nghiệp điện hạt nhân từng một thời vang bóng.

Quyết định của chính phủ Nhật Bản ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của giới doanh nghiệp, vốn luôn yêu cầu mạnh mẽ việc tái khởi động các lò phản ứng. Các tổ chức lớn tập hợp doanh nghiệp của Nhật Bản như Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Kedanren), Phòng thương mại và công nghiệp Nhật Bản đều ra tuyên bố đánh giá cao quyết định của Thủ tướng Noda. Theo giới doanh nghiệp Nhật Bản, việc khống chế giá thành điện và nguồn cung điện ổn định là yếu tố không thể thiếu đối với hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, cần tiếp tục tái khởi động các lò phản ứng đã được kiểm tra đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, quyết định tái khởi động hai lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Oi được dự báo sẽ khiến làn sóng phản đối điện hạt nhân thêm mạnh mẽ. Ngay trong sáng nay, một cuộc biểu tình với khoảng 400 người tham gia đã được tổ chức trước phủ thủ tướng ở Tokyo để phản đối quyết định này.

Chính quyền nhiều địa phương của Nhật Bản cũng bày tỏ ý kiến phản đối quyết định của chính phủ. Tỉnh trưởng tỉnh Fukushima gọi đây là một quyết định vô cùng đáng tiếc. Trong khi đó, tỉnh trưởng tỉnh Shiga, một tỉnh nằm sát bên tỉnh Fukui lên tiếng kêu gọi phát triển chính sách sử dụng năng lượng tái tạo nhằm tránh phụ thuộc vào điện hạt nhân vốn có độ nguy hiểm cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên