Thượng viện Mỹ tái xác nhận bảo vệ đảo Senkaku cho Nhật Bản

(VOV) - Cơ quan này thừa nhận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Thượng viện Mỹ hôm 29/11 tái xác nhận trách nhiệm của nước Mỹ đối với việc bảo vệ quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản và Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc căn cứ theo Điều 5 Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật.

 

Các nhà hoạt động Nhật giương quốc kỳ trên 1 đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (ảnh: AP)

Mặc dù không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo nhưng Thượng viện Mỹ cũng thừa nhận quần đảo này đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản. Đây là một trong các nội dung của bản sửa đổi dự thảo luật về quyền quốc phòng được Thượng viện Mỹ thông qua với đa số tuyệt đối trong phiên họp toàn thể hôm 29/11.

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần thể hiện quan điểm sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cho Nhật Bản trước các cuộc tấn công. Việc Thượng viện Mỹ thể hiện rõ ràng quan điểm này bằng văn bản chắc chắn sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ đứng sau Nhật trong vụ Senkaku
Trung Quốc phản đối Mỹ đứng sau Nhật trong vụ Senkaku

Nếu kế hoạch quốc hữu hóa quần đảo Senkaku được Nhật Bản xúc tiến,  Trung Quốc có thể sẽ điều thêm nhiều tàu đến quần đảo tranh chấp.  

Trung Quốc phản đối Mỹ đứng sau Nhật trong vụ Senkaku

Trung Quốc phản đối Mỹ đứng sau Nhật trong vụ Senkaku

Nếu kế hoạch quốc hữu hóa quần đảo Senkaku được Nhật Bản xúc tiến,  Trung Quốc có thể sẽ điều thêm nhiều tàu đến quần đảo tranh chấp.  

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku
Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Phía Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.  

Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc tuần tra ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Phía Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.  

Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp
Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp

(VOV) - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do tố Trung Quốc đang cố làm lu mờ quyền kiểm soát thực tế của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư.

Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp

Đảng đối lập Nhật Bản quyết bảo vệ đảo tranh chấp

(VOV) - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do tố Trung Quốc đang cố làm lu mờ quyền kiểm soát thực tế của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư.

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...