Nhật Bản tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

VOV.VN - Sáng 6/8, Nhật Bản tổ chức Lễ tưởng niệm Hòa bình 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

 

Vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima là thảm họa ghi dấu một trong những trang đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Rất đông quan khách và người dân đã đến Công viên Hòa bình của Nhật Bản để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa này.

Đúng 8h15 sáng nay (06/08, theo giờ địa phương) - thời điểm quả bom nguyên tử có tên gọi “Little boy” được thả xuống thành phố Hiroshima cách đây tròn 81 năm, những tiếng chuông đã được ngân lên và kéo dài trong không khí trang trọng của Lễ tưởng niệm Hòa bình tại Công viên Hòa bình Hiroshima. Tất cả quan khách và những người tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh, môi trường an ninh thế giới hiện đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, con đường để hướng tới một “thế giới không có vũ khí hạt nhân” là không dễ dàng. Vì vậy, Nhật Bản càng quyết tâm trong tất cả khả năng, ủng hộ việc duy trì và tăng cường Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Bà Takaichi nói: “Những thảm họa tương tự như đã xảy ra đối với Hiroshima và Nagasaki không bao giờ để xảy ra ở bất cứ nơi đâu lần nữa. Việc kiên định 3 nguyên tắc phi hạt nhân, đi đầu trong những nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế là sứ mệnh cao cả không ngừng của Nhật Bản - đất nước duy nhất bị ném bom nguyên tử”.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Hiroshima - ông Matsui Kazumi đã bày tỏ sự lo ngại khi tình hình vũ khí hạt nhân ngày càng trở nên nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia “đã phủ nhận” những bài học kinh nghiệm từ lịch sử đau thương của quá khứ, làm suy yếu đáng kể khuôn khổ ổn định và hòa bình trên thế giới đã được xây dựng, nhiều nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục dựa vào răn đe hạt nhân như một phản ứng thực tế, trong khi xu hướng dung túng cho bạo lực trong một bộ phận cộng đồng quốc tế đang nổi lên, khiến một thế giới không có vũ khí hạt nhân dường như ngày càng xa vời.

Ông Matsui cũng kêu gọi giới trẻ đứng lên chống lại vũ khí hạt nhân, đồng thời hối thúc các quốc gia gạt bỏ lợi ích cá nhân để chấm dứt xung đột: “Nhân kỷ niệm 81 năm ngày ném bom nguyên tử, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến linh hồn các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử và cam kết cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu xóa bỏ vũ khí hạt nhân, và trên hết là thiết lập một thế giới hòa bình lâu dài. Hỡi người dân trên khắp thế giới, hãy cùng nhau hành động để thay đổi thế giới - với “Tinh thần Hiroshima”, tinh thần thể hiện những cảm xúc sâu sắc của những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử, luôn ở trong trái tim của chúng ta”.

Cũng tại buổi lễ, hai học sinh tiểu học của thành phố đã thay mặt thế hệ tương lai tuyên đọc “Lời cam kết Hòa bình”, trong đó nêu rõ: Cơ hội để được lắng nghe trực tiếp những câu chuyện từ những nạn nhân còn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử cách đây 81 năm ngày càng ít đi - những người đã phải chia sẻ những ký ức đau thương mà họ không muốn nhớ lại. Vì vậy, các thế hệ trẻ của Hiroshima nói riêng và của Nhật Bản nói chung, sẽ “có sứ mệnh truyền tải, nhắc nhớ về quá khứ đau thương do vũ khí hạt nhân cho thế hệ mai sau, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân, cùng góp tiếng nói chung để xây dựng một thế giới hòa bình”.

Lễ tưởng niệm Hòa bình năm nay có sự tham dự của khoảng 50.000 người, bao gồm đại diện của những người còn sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử và gia đình của những người đã khuất, Thủ tướng Takaichi Sanae và các đại sứ từ 121 quốc gia và khu vực tham dự. Đây là số lượng quan khách lớn nhất từ trước đến nay tham dự sự kiện này. Trong buổi lễ, danh sách của 353.639 nạn nhân, bao gồm cả những người được xác nhận tử vong trong năm qua do thảm họa, đã được khắc tên vào Đài tưởng niệm Nạn nhân bom nguyên tử tại Công viên Hòa bình.

81 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, ký ức về những mất mát và những đau thương kinh hoàng vẫn còn đó như vừa xảy ra tức thời. Tất cả như tiếp tục nhắc nhớ thế giới về những bài học không bao giờ được phép lặp lại từ quá khứ, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản
Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử đầu tiên có tên gọi Little Boy đốt cháy bầu trời thành phố Hiroshima của Nhật Bản, và 3 ngày sau đó, Nagasaki bị dìm trong biển lửa của quả bom thứ hai - Fat Man.

Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản

Thảm họa bom nguyên tử Hiroshima - Nagasaki và thông điệp hòa bình của Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử đầu tiên có tên gọi Little Boy đốt cháy bầu trời thành phố Hiroshima của Nhật Bản, và 3 ngày sau đó, Nagasaki bị dìm trong biển lửa của quả bom thứ hai - Fat Man.

Nhật Bản tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử
Nhật Bản tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử

VOV.VN - Sáng 6/8, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.

Nhật Bản tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử

Nhật Bản tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử

VOV.VN - Sáng 6/8, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.

Thủ tướng tới Hiroshima bắt đầu dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản
Thủ tướng tới Hiroshima bắt đầu dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Hiroshima, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Thủ tướng tới Hiroshima bắt đầu dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản

Thủ tướng tới Hiroshima bắt đầu dự Hội nghị G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Hiroshima, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.