Nhật Bản ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran

Nhật Bản cam kết sẽ hợp tác với Mỹ trong trừng phạt Iran, theo đó nước này sẽ giảm dần lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.

Đây là tuyên bố ngày 12/1 của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Timothy Geithner đang ở thăm Nhật Bản nhằm tìm kiếm ủng hộ của các nước châu Á với lệnh trừng phạt ngành dầu khí Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Geithner, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi cho biết, Nhật Bản đang nhập khẩu khoảng 10% dầu thô từ Iran và sẽ có hành động sớm nhất có thể nhằm giảm dần lượng dầu thô nhập khẩu này. Nhật Bản cũng yêu cầu Mỹ đánh giá hành động này và đề nghị Mỹ hoãn nợ. Theo Bộ trưởng Jun Azumi, ngoài dầu thô, Nhật Bản sẽ tiếp tục quan hệ thương mại với Iran trên các lĩnh vực khác.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nước khác nhằm tăng sức ép với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Ông Geithner cho biết Mỹ đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản trong việc trừng phạt Iran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Geithner cũng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Thủ tướng Nhật Bản đã chia sẻ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran, tuy nhiên ông Noda cũng cho rằng mức độ và biện pháp trừng phạt với ngành dầu khí Iran sẽ có tác động tới Nhật Bản cũng như kinh tế thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên