Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, chính phủ Nhật Bản cho rằng có khả năng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào sáng sớm ngày 28/9 (giờ địa phương). Hành động này tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực.

 

Thủ tướng Suga Yoshihide sáng nay (28/9) cũng đã xác nhận khả năng này và cam kết sẽ nỗ lực thu thập, phân tích, cung cấp thông tin nhanh và chính xác đến với nhân dân, đồng thời chỉ đạo việc xác nhận sớm an toàn của các phương tiện trên không, trên biển.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng ít có khả năng tên lửa này rơi vào trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Hiện tại công việc xác minh đang được tiến hành khẩn trương. Trước đó khoảng 2 tuần, Triều Tiên cũng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và 2 tên lửa này đã rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ Phòng vệ Nhật Bản cho biết, tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng nay không rơi vào khu vực lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đến thời điểm hiện tại chưa có xác nhận thiệt hại nào. Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản cũng xác nhận không có ngư thuyền nào bị thiệt hại.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định vào khoảng 6h40 sáng ngày hôm nay (28/9)  từ đất liền về vùng biển phía Đông nước này.

Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang tiến hành phân tích cụ thể về vụ phóng, như hành trình bay hay quỹ đạo của tên lửa. Quân đội Hàn-Mỹ hiện đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi động thái khác thường của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó.

Vụ phóng lần này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong ra tuyên bố chỉ trích quan điểm “tiêu chuẩn kép” khi Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên phóng, thử tên lửa là hành động khiêu khích. Qua đó, có phân tích cho rằng Bình Nhưỡng phóng tên lửa nhằm xác định phản ứng của Seoul. Như vậy, trong năm nay, Triều Tiên đã có 6 lần phóng tên lửa, bao gồm cả lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây đe dọa tức thời
Mỹ: Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây đe dọa tức thời

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của Mỹ hôm nay (28/9) khẳng định, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với người dân hoặc lãnh thổ của Mỹ cũng như các đồng minh.

Mỹ: Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây đe dọa tức thời

Mỹ: Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây đe dọa tức thời

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của Mỹ hôm nay (28/9) khẳng định, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với người dân hoặc lãnh thổ của Mỹ cũng như các đồng minh.

LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại
LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, giải quyết mối đe dọa vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập.

LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại

LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, giải quyết mối đe dọa vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập.

Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên
Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (24/9) đã nhất trí phương án trích khoảng 10 tỷ won (8,5 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ các dự án hợp tác dinh dưỡng, y tế đối với Triều Tiên do tổ chức dân sự trong nước xúc tiến.

Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

Hàn Quốc chi 8,5 triệu USD hỗ trợ y tế và dinh dưỡng cho Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (24/9) đã nhất trí phương án trích khoảng 10 tỷ won (8,5 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ các dự án hợp tác dinh dưỡng, y tế đối với Triều Tiên do tổ chức dân sự trong nước xúc tiến.