Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Ngày 24/8, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã giải thích lập trường của chính phủ liên quan đến nhóm đảo tranh chấp với Hàn Quốc. Nhóm đảo, gọi là Dokdo theo tiếng Hàn Quốc và Takeshima theo cách gọi của Nhật Bản, được tin là có trữ lượng khí thiên nhiên trị giá hàng tỷ USD. Đây là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cuộc tranh cãi kéo dài giữa hai nước đã lên đến đỉnh điểm khi mới đây Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đến thăm nhóm đảo này. Tiếp đó, chính quyền địa phương Hàn Quốc còn cho dựng cột đá để khẳng định chủ quyền đối với Dokdo.

Chính phủ Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ những việc làm của phía Hàn Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 24/8, Thủ tướng Noda bày tỏ: “Việc gửi trả lại một bức thư giữa hai nguyên thủ quốc gia là điều rất đáng tiếc. Liên quan đến câu hỏi về sự phản ứng của Nhật Bản, tôi sẽ không nêu chi tiết, song tin rằng chúng ta đã phản ứng một cách toàn diện với thái độ bình tĩnh”.

Cùng ngày, Hàn Quốc đã hối thúc Nhật Bản rút lại tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp. Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những tuyên bố thiếu cơ sở đối với okdo. Rõ ràng đây là lãnh thổ của Hàn Quốc xét về lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Chúng tôi hối thúc Nhật Bản ngay lập tức rút lại tuyên bố. Phía Nhật Bản cần thực thi các nỗ lực để phát triển các mối quan hệ hướng tới tương lai với Hàn Quốc, dựa trên sự nhận thức đúng đắn về lịch sử thay cho những tuyên bố chủ quyền thiếu cơ sở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên