Nhật Bản xác nhận nhà báo bị bắt giữ tại Syria được trả tự do

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, một nhà báo nước này bị bắt cóc tại Syria cách đây 3 năm đã được thả và sẽ đưa ông này về Nhật Bản càng sớm càng tốt.

Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, một nhà báo nước này bị bắt cóc tại Syria cách đây 3 năm đã được thả và sẽ đưa ông này về Nhật Bản càng sớm càng tốt.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono xác nhận thông tin nhà báo Yasuda bị bắt cóc tại Syria cách đây 3 năm đã được thả. Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản đã gặp nhà báo này (Ảnh: Bloomberg)

Trước đó, các nhà ngoại giao Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, người đàn ông trong một đoạn video chính là nhà báo Jumpei Yasuda, 44 tuổi, người bị các tay súng thuộc một nhóm chi nhánh của Al Qaeda bắt giữ sau khi vừa đến Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015.

Chính phủ Nhật Bản cũng cảm ơn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác trong việc giải cứu công dân Nhật Bản. Nhật Bản cho biết, không có khoản tiền chuộc nào được chi trả trong quá trình giải cứu ông Yasuda.

Trước đó, cùng ngày, trong một đoạn video chiếu trên kênh truyền hình địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yasuda cho biết, ông còn sống và hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị các phiến quân bắt giữ tại Syria cách đây 3 năm.

"Tôi là Jumpei Yasuda, nhà báo Nhật Bản. Tôi đã bị giam giữ 40 tháng ở Syria.  Tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tôi đang trong tình trạng an toàn”.

Nhà báo Yasuda đến Syria hồi tháng 6/2015 để đưa tin về cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo Nhật Bản bị phiến quân Syria bắt cóc đã được thả tự do
Nhà báo Nhật Bản bị phiến quân Syria bắt cóc đã được thả tự do

VOV.VN -Ông Yasuda đến lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6/2015 để đưa tin về cuộc nội chiến ở quốc gia này nhưng sau đó đã không trở về.

Nhà báo Nhật Bản bị phiến quân Syria bắt cóc đã được thả tự do

Nhà báo Nhật Bản bị phiến quân Syria bắt cóc đã được thả tự do

VOV.VN -Ông Yasuda đến lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6/2015 để đưa tin về cuộc nội chiến ở quốc gia này nhưng sau đó đã không trở về.