Nhật Bản xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp trở lại

VOV.VN - Trước tình trạng số ca lây nhiễm tăng đột biến trong những ngày gần đây, ngày 20/4 chính quyền Osaka đã chính thức phải yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để có những biện pháp mạnh tay hơn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong cuộc họp tối 20/4, thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura cho biết, Osaka đang ở trong tình trạng lây lan dịch bệnh rất nghiêm trọng, hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cũng đang đứng trước nguy cơ bị quá tải. Mặc dù đã áp dụng các “biện pháp ưu tiên” để ngăn chặn sự lây lan nhưng tình hình dịch bệnh vẫn không mấy khả quan.

Ngày 18/4, Osaka ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức cao kỷ lục với 1.220 ca và ngày 20/4 vẫn có thêm 1.153 ca mới.

Trước tình hình đó, chính quyền Osaka quyết định yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, khi tuyên bố được ban hành, tỉnh Osaka muốn áp dụng các bệnh mạnh tay trong đó có việc yêu cầu đóng cửa các địa điểm công cộng có đông người như các trung tâm thương mại, công viên giải trí nhằm giảm thiểu số lượng người đi lại.

Mặt khác, các trường học sẽ không đóng cửa đồng loạt. Chính quyền tỉnh đang xem xét việc hỗ trợ học tập trực tuyến. Hoạt động của câu lạc bộ tại trường sẽ tiếp tục bị tạm dừng.

Trước yêu cầu của chính quyền tỉnh Osaka, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình, thảo luận nội dung các phương án thích hợp đối phó dịch bệnh và sẽ đưa ra quyết định nhanh chóng.

Ngoài Osaka, thủ đô Tokyo và tỉnh Hyogo cũng đang có những điều chỉnh dự kiến trong tuần này để yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Như vậy, nếu được ban hành thì đây là lần thứ 3 chính phủ Nhật Bản phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 lần vào tháng 4/2020 và 1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng Covid-19 mới đẩy Nhật Bản vào “thế khó” trước thềm Olympic
Làn sóng Covid-19 mới đẩy Nhật Bản vào “thế khó” trước thềm Olympic

VOV.VN - Sau 3 tuần kể từ thời điểm chấm dứt tình trạng khẩn cấp, số ca Covid-19 mới tại Nhật Bản đang có xu hướng tăng mạnh trở lại, gây nhiều khó khăn cho Chính phủ Nhật Bản khi chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là diễn ra Thế vận hội.

Làn sóng Covid-19 mới đẩy Nhật Bản vào “thế khó” trước thềm Olympic

Làn sóng Covid-19 mới đẩy Nhật Bản vào “thế khó” trước thềm Olympic

VOV.VN - Sau 3 tuần kể từ thời điểm chấm dứt tình trạng khẩn cấp, số ca Covid-19 mới tại Nhật Bản đang có xu hướng tăng mạnh trở lại, gây nhiều khó khăn cho Chính phủ Nhật Bản khi chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là diễn ra Thế vận hội.

Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi
Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

VOV.VN - Ngày 12/4, Nhật Bản chính thức bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 36 triệu người cao tuổi của nước này. Đây là đối tượng ưu tiên thứ hai được tiêm chủng sau các nhân viên y tế.

Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

Nhật Bản bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi

VOV.VN - Ngày 12/4, Nhật Bản chính thức bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 36 triệu người cao tuổi của nước này. Đây là đối tượng ưu tiên thứ hai được tiêm chủng sau các nhân viên y tế.

Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka
Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ các sự kiện rước đuốc Thế vận hội Olympic, đã được lên kế hoạch ở khu vực phía tây tỉnh Osaka do các ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục.

Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka

Lo ngại Covid-19, Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ rước đuốc ở Osaka

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ các sự kiện rước đuốc Thế vận hội Olympic, đã được lên kế hoạch ở khu vực phía tây tỉnh Osaka do các ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục.