Nhật Bản xem xét lại chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 5/6 đã đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình bị hoãn do Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh rằng dựa trên những vấn đề an ninh khu vực gần đây, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng ông muốn chính phủ thảo luận thận trọng về việc mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nhật Bản với tư cách là Quốc khách.

NB.jpg

Bộ Trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình BS Fuji cho biết Nhật Bản cũng đang điều chỉnh lịch thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.Bộ trưởng Kono vô cùng lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường dự toán ngân sách Quốc phòng thêm 6,6%, cũng như gia tăng các hành vi khiêu khích tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Hiện tại, do đang phải đối phó với dịch Covid-19, nên việc thảo luận vấn đề này có thể sẽ khó khăn, nhưng sau khi dịch bệnh yên ổn hơn, chính phủ Nhật Bản cần phải xem xét trên phương diện an ninh, bàn bạc kỹ lưỡng về việc mời một Quốc khách thăm Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết thời điểm này chưa có điều chỉnh cụ thể nào về lịch trình thăm Nhật Bản của ông Tập Cận Bình. Hiện tại, trong Nhật Bản có nhiều dư luận phản đối Trung Quốc, do đó, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng sẽ khó diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Ngay trong đảng cầm quyền Tự do Dân chủ, Hiệp hội ngoại giao của Đảng cũng đã liên tục có nghị quyết phản đối Trung Quốc, đề xuất chính phủ xem xét lại việc mời ông Tập Cận Bình thăm Nhật Bản với tư cách là Quốc khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu
Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

VOV.VN - Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho GAVI, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD.

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

VOV.VN - Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho GAVI, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD.

Nhật Bản khuyến khích đi làm bằng xe đạp để giảm lây lan Covid-19
Nhật Bản khuyến khích đi làm bằng xe đạp để giảm lây lan Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản khuyến khích việc sử dụng xe đạp để đi làm nhằm ngăn chặn sự lây lân của dịch bệnh.

Nhật Bản khuyến khích đi làm bằng xe đạp để giảm lây lan Covid-19

Nhật Bản khuyến khích đi làm bằng xe đạp để giảm lây lan Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản khuyến khích việc sử dụng xe đạp để đi làm nhằm ngăn chặn sự lây lân của dịch bệnh.

Nhật Bản phản ứng việc Hàn Quốc kiện nước này lên WTO
Nhật Bản phản ứng việc Hàn Quốc kiện nước này lên WTO

VOV.VN - Nhật Bản lấy làm tiếc về việc Hàn Quốc tái xúc tiến quy trình khởi kiện Nhật Bản lên WTO, liên quan đến biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Nhật Bản phản ứng việc Hàn Quốc kiện nước này lên WTO

Nhật Bản phản ứng việc Hàn Quốc kiện nước này lên WTO

VOV.VN - Nhật Bản lấy làm tiếc về việc Hàn Quốc tái xúc tiến quy trình khởi kiện Nhật Bản lên WTO, liên quan đến biện pháp hạn chế xuất khẩu.