Khách Hàn Quốc đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong quý 2

VOV.VN - Dự kiến lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài sẽ tăng mạnh, ước tính vượt 10 triệu lượt trong quý II năm nay. Những điểm đến được nhiều du khách Hàn Quốc yêu thích là Nhật Bản, Việt Nam và Philippines.

Tờ KoreaTimes dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết trong quý I/2023 đã có 9 triệu người Hàn Quốc đã đi du lịch nước ngoài, tăng tới 62% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo trong quý II/2023, con số này sẽ vượt 10 triệu lượt. Sự bùng nổ này là do nhu cầu đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng của người dân Hàn Quốc, sau 3 năm bị hạn chế vì đại dịch Covid-19.

Theo nền tảng đặt vé Interpark của Hàn Quốc, doanh số bán vé các chặng bay quốc tế trên nền tảng này đã đạt 123 triệu USD trong tháng 3/2023, tăng 281% so với tháng 2/2023 và tăng 48% so với tháng 3/2019. Ba điểm đến hàng đầu trong số các chuyến bay đã đặt bao gồm Nhật Bản (35%), Việt Nam (13%) và Philippines (7%). Hana Tour - công ty du lịch lớn nhất tại Hàn Quốc cũng ghi nhận sự phục hồi về doanh số bán vé các chặng bay quốc tế trong quý I/2023, đạt mức 103,3% so với quý I/2019.

Các điểm đến nằm trong khoảng cách 5 giờ bay từ Hàn Quốc sẽ được hưởng lợi từ làn sóng du lịch nước ngoài của người dân "xứ sở kim chi". Tại Nhật Bản, khách Hàn Quốc đã chiếm gần 40% lượng khách quốc tế trong tháng 2/2023. Tại Việt Nam, khách Hàn Quốc chiếm gần 30% lượng khách quốc tế đến sau 4 tháng đầu năm, với hơn 1 triệu lượt người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộ đường hoa kèn hồng đẹp tựa Hàn Quốc ở miền Tây
Rộ đường hoa kèn hồng đẹp tựa Hàn Quốc ở miền Tây

VOV.VN - Nửa tháng qua, nhiều người dân miền Tây đã đổ về tỉnh Sóc Trăng và Thành phố Cần Thơ để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp tại con đường, khuôn viên nở rộ hoa kèn hồng – một loại hoa thưởng nở vào tháng 3 đến tháng 6 hàng năm.

Rộ đường hoa kèn hồng đẹp tựa Hàn Quốc ở miền Tây

Rộ đường hoa kèn hồng đẹp tựa Hàn Quốc ở miền Tây

VOV.VN - Nửa tháng qua, nhiều người dân miền Tây đã đổ về tỉnh Sóc Trăng và Thành phố Cần Thơ để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp tại con đường, khuôn viên nở rộ hoa kèn hồng – một loại hoa thưởng nở vào tháng 3 đến tháng 6 hàng năm.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc
Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Khánh Hòa kỳ vọng vào thị trường khách du lịch Hàn Quốc
Khánh Hòa kỳ vọng vào thị trường khách du lịch Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh các thị trường khách du lịch truyền thống như Nga, Trung Quốc còn khó khăn, tỉnh Khánh Hoà kỳ vọng vào thị trường khách Hàn Quốc, cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất thời điểm này.

Khánh Hòa kỳ vọng vào thị trường khách du lịch Hàn Quốc

Khánh Hòa kỳ vọng vào thị trường khách du lịch Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh các thị trường khách du lịch truyền thống như Nga, Trung Quốc còn khó khăn, tỉnh Khánh Hoà kỳ vọng vào thị trường khách Hàn Quốc, cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất thời điểm này.