Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đang xúc tiến kế hoạch mua quần đảo Senkaku nằm ở phía tây Nam nước này.

Quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Hồi tháng 9/2010, vụ va chạm giữa tàu đánh cá của Trung Quốc và tàu tuần tra Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã khiến quan hệ hai nước rơi vào tình trạng cực kỳ căng thẳng.

Một phần của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/5, một nhóm lãnh đạo của thành phố Tokyo đã đến thành phố Ishigaki tỉnh Okinawa, địa phương quản lý hành chính quần đảo Senkaku, để trao đổi về kế hoạch mua quần đảo Senkaku.

Tại cuộc gặp, thành phố Ishigaki đã bày tỏ mong muốn được cùng thành phố Tokyo mua chung quần đảo và thúc đẩy sự phát triển của quần đảo.

Quần đảo Senkaku có 5 đảo chính, trong đó 1 đảo thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Nhật Bản, 4 đảo do tư nhân sở hữu.

Thành phố Tokyo đưa ra ý tưởng mua lại để phát triển hiệu quả quần đảo ngay sau khi xảy ra vụ va chạm tàu vào năm 2010.

Dự kiến, Hội đồng thành phố sẽ thông qua nghị quyết mua lại quần đảo Senkaku vào tháng 12/2012. Thành phố Tokyo đã phát động phong trào quyên góp để lấy tiền mua quần đảo. Đến nay, đã có hơn 300 triệu yên (tương đương gần 4 triệu USD) được đóng góp cho thành phố Tokyo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên