Nhật báo Phố Wall: Thượng đỉnh Mỹ-Trung có thể diễn ra vào 27/3

VOV.VN - Theo tờ Wall Street Journal, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 27/3 để 2 bên đi tới hoàn tất 1 thỏa thuận thương mại.

Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) hôm 3/3 thông báo, các bước chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành cho việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào khoảng 27/3 tới nhằm để hai bên đi tới hoàn tất một thỏa thuận thương mại.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 27/3 để 2 bên đi tới hoàn tất 1 thỏa thuận thương mại. Ảnh: Reuters

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa quyết định gia hạn thời hạn chót cho việc đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc sau ngày 1/3, đồng thời hoãn kế hoạch tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ cũng thông báo, ông có kế hoạch mời nhà lãnh đạo Trung Quốc đến khu nghỉ mát tư nhân của mình vào cuối tháng 3/2019 nhằm xúc tiến việc ký kết một thỏa thuận thương mại giữa hai bên.

Nhật báo phố Wall cũng cho hay, Trung Quốc đang đề nghị giảm thuế đối với các mặt hàng nông sản, ô tô và các sản phẩm khác của Mỹ. Mỹ cũng đang xem xét loại bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm của Trung Quốc kể từ năm ngoái. Tuy nhiên hiện vẫn còn những khác biệt giữa hai bên trong các vấn đề như việc xem xét các biện pháp ưu đãi của Trung Quốc đối với các công ty quốc doanh cũng như việc tạo ra một cơ chế nhằm đảm bảo Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận. Hiện chưa rõ Mỹ và Trung Quốc có thể đi tới một thỏa thuận thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo hai nước hay không bởi những người ủng hộ Tổng thống Trump có thể sẽ phản đối khi cho rằng có quá nhiều ưu đãi được trao cho Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao
Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3/2019, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3/2019, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Tín hiệu tích cực về thỏa thuận từ vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Tín hiệu tích cực về thỏa thuận từ vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Đang có kỳ vọng cao về một thỏa thuận thương mại đạt được trong vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới nhất.

Tín hiệu tích cực về thỏa thuận từ vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Tín hiệu tích cực về thỏa thuận từ vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Đang có kỳ vọng cao về một thỏa thuận thương mại đạt được trong vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới nhất.

Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại
Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhiều vấn đề “gai góc” nhất dự kiến sẽ được các bên được thảo luận sâu tại vòng đàm phán thương mại mới ở Washington.

Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

Mỹ-Trung giải quyết vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại

VOV.VN - Nhiều vấn đề “gai góc” nhất dự kiến sẽ được các bên được thảo luận sâu tại vòng đàm phán thương mại mới ở Washington.

Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao
Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng cùng ngày.

Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao

Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng cùng ngày.

Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót
Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 tiếp tục ngỏ ý có thể gia hạn thời hạn chót tăng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót

Đàm phán Mỹ-Trung: Tiếp tục để ngỏ khả năng gia hạn thời hạn chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 tiếp tục ngỏ ý có thể gia hạn thời hạn chót tăng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.