Nhật-Hàn-Mỹ xúc tiến chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên
VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết nhằm đối phó với việc phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, Nhật - Hàn - Mỹ sẽ xúc tiến nhanh các cuộc gặp cấp Cục của Bộ Quốc phòng 3 nước để cụ thể hóa sớm việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa.
Nội dung này được lãnh đạo 3 nước thỏa thuận trong cuộc gặp diễn ra vào tháng 11/2022 và đưa ra trong bản Tuyên bố chung với mục đích tăng cường hợp tác 3 nước trong vấn đề an ninh.
Cụ thể, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ kết nối với hệ thống khống chế chỉ huy bao gồm radar mà quân đội Hàn Quốc, quân đội Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc, lực lượng phòng vệ Nhật Bản, quân đội Mỹ đóng quân tại Nhật Bản sử dụng, từ đó sẽ chia sẻ thông tin ngay lập tức giữa ba nước.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc, Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản cũng đã trao đổi ý kiến về việc chia sẻ thông tin về tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực trong Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hồi tháng 11 tại Phnom Penh (Campuchia), sau đó đã bắt đầu thảo luận phương án cụ thể.
Ông Matsuno Hirokazu cho rằng trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang phức tạp đặc biệt là tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, 3 nước đã quyết định tiến hành một cuộc tập trận trên biển nhằm ngăn chặn Triều Tiên phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và chuyển giao trái phép WMD giữa tàu với tàu. Địa điểm tập trận là vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Dự kiến cuộc tập trận sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 này.
Cuộc tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển là cuộc tập trận trên phương diện nhân đạo được nhiều quốc gia tiến hành trong thời gian qua. Trên thực tế, đã có Mỹ và Nhật Bản quyết định tham gia vào cuộc tập trận do Hàn Quốc tổ chức, ngoài ra còn có một số quốc gia khác như Australia cũng sẽ tham gia. Hiện tại, Seoul đang phối hợp với các nước tham gia lên kế hoạch tập trận cụ thể.
Cuộc tập trận năm nay dự kiến được tiến hành theo phương thức giả định và ngăn chặn tình huống Triều Tiên buôn lậu chế phẩm dầu mỏ theo phương thức chuyển giao giữa tàu với tàu, một phương thức bị Liên Hợp Quốc nghiêm cấm, hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển.
Vào ngày 17/4 vừa qua, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa trên vùng biển phía Đông Hàn Quốc, nhằm đối phó với hạt nhân Triều Tiên, với sự tham gia của tàu khu trục của 3 nước./.