Nhật - Hàn tăng cường hợp tác vì sự ổn định kinh tế

(VOV) -Hai bộ trưởng tài chính của hai nước cùng chia sẻ lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu

Ngày 24/11, tại cuộc gặp ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, các Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác vì sự ổn định của kinh tế toàn cầu trong bối cảnh hai quốc gia này đang tìm cách hàn gắn quan hệ song phương sau những căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Jojima và Bộ trưởng Chiến lược-Tài chính Hàn Quốc Bahk Jae Wan cùng chia sẻ lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục giảm do cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực đồng euro (Eurozone) cũng như cái gọi là "vách đá tài khóa" ở Mỹ.

Các bộ trưởng khẳng định hai nước láng giềng châu Á này sẽ thúc đẩy hợp tác trong một loạt lĩnh vực như tài chính, năng lượng và môi trường để đóng góp vào sự ổn định của kinh tế toàn cầu. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại thường niên về tài chính lần tới tại Nhật Bản trong năm sau.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc đối thoại thường niên lần thứ 5 này đáng lẽ đã diễn ra hồi cuối tháng 8, nhưng bị hoãn lại sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Pak tới thăm quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima vào ngày 10/8 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên