Nhật - Hàn xem xét nối lại đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Hàn Quốc muốn cuộc đối thoại giữa 2 nước phải mang tính tổng thể, bao gồm những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ đôi bên. 

Nhật Bản và Hàn Quốc đang xem xét việc nối lại đàm phán trực tiếp vào tháng sau, một bước tiến có thể mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức.  

Cuộc gặp 3 bên Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở La Hay
(Ảnh: AP)

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Hàn Quốc yêu cầu cuộc đối thoại này phải mang tính tổng thể, bao gồm những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa 2 nước như việc phụ nữ Hàn Quốc từng bị binh sỹ Nhật Bản bắt phải phục dịch trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong khi đó, Nhật Bản mong muốn thảo luận các vấn đề song phương khác.

Theo nguồn tin ngoại giao Nhật Bản, nếu không thể thu hẹp khoảng cách về chương trình nghị sự, ngày gặp dự kiến của cuộc đối thoại này sẽ bị lùi lại.

Thông tin đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp 3 bên Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vừa diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở La Hay, Hà Lan. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc gặp nhau kể từ khi 3 nhà lãnh đạo này đắc cử.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp này, 3 nước chỉ thảo luận đến những vấn đề như hợp tác trong vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thay vì đương đầu với những vẫn đề khó khăn như tranh chấp lãnh thổ Nhật – Hàn và tranh cãi về lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ 2 giữa 2 nước./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"
Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

VOV.VN - Ông Abe nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “không thể bị chính trị hóa hoặc biến thành tranh chấp ngoại giao”.

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

Nhật Bản giữ nguyên lời xin lỗi năm 1993 về "nô lệ tình dục"

VOV.VN - Ông Abe nhấn mạnh, vấn đề lịch sử “không thể bị chính trị hóa hoặc biến thành tranh chấp ngoại giao”.

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại

VOV.VN - Theo ông Min Kyung-wook, điều quan trọng là các cuộc đối thoại được tổ chức phải mang lại những kết quả hữu ích.

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản tạo điều kiện đối thoại

VOV.VN - Theo ông Min Kyung-wook, điều quan trọng là các cuộc đối thoại được tổ chức phải mang lại những kết quả hữu ích.

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc
Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị 3 bên với Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN -Đề xuất này dự kiến sẽ được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu ra với người đồng cấp phía Hàn Quốc.

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga
Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng động thái Nga công nhận Crimea độc lập là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

Tiếp sau Mỹ, EU, đến lượt Nhật Bản trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng động thái Nga công nhận Crimea độc lập là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản
Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

VOV.VN - Bất chấp việc giữa hai nước này còn có những mâu thuẫn về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.

Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

Hàn Quốc đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật Bản

VOV.VN - Bất chấp việc giữa hai nước này còn có những mâu thuẫn về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ.