VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định cam kết tìm kiếm một giải pháp mới nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga.
Phát biểu trước báo giới ngày 7/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, để giải quyết được vấn đề đã không giải quyết được trong vòng 70 năm qua, Nhật Bản và Nga cần một giải pháp hướng về tương lai, bằng cách định hình tương lai, thay vì giậm chân trong những tranh cãi quá khứ.
Quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) vẫn là tâm điểm tranh cãi giữa Nga và Nhật Bản. (Ảnh: TASS)
Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản đưa ra chỉ ít giờ sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ phụ trách một ủy ban mới được thành lập để nghiên cứu cách thức triển khai các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp hiện do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Phiên họp đầu tiên của ủy ban thảo luận về quần đảo tranh chấp này, sẽ được tổ chức sau đó cùng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Theo các quan chức Nhật Bản, hoạt động kinh tế chung tại quần đảo sẽ là một bước quan trọng tiến tới việc ký kết hiệp định hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ 2 giữa hai nước.
Việc thành lập ủy ban trên diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12/2016 và trước thềm chuyến thăm Nga của ông Abe trong nửa đầu năm nay.
Tại cuộc hội đàm hồi tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Abe và Tổng thống Putin đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về các hoạt động kinh tế chung theo một “khuôn khổ đặc biệt” trên các đảo tranh chấp cũng như những thủ tục về thị thực cho những cư dân nói trên./.