Nhật lên án báo Pháp đăng biếm họa về Fukushima

VOV.VN - Bức tranh miêu tả 2 vận động viên sumo với vẻ bề ngoài "hốc hác, gầy guộc" đang đứng trước nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Bức tranh của tuần báo Le Canard Enchainé của Pháp đăng ngày 12/9 này còn kèm theo tựa đề: "Nhờ Fukushima, sumo trở thành một môn thể thao Olympic".

Chính phủ Nhật Bản ngay sau đó đã đưa ra phản ứng gay gắt trước hành động này và cho biết "sẽ gửi khiếu nại" thông qua Đại sứ quán Pháp ở Tokyo.

Nhật đang nỗ lực hết sức để chứng tỏ khả năng tổ chức Olympic của mình (Ảnh Reuters)

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga nhấn mạnh: “Những bức tranh biếm họa như vậy đang làm tổn thương tới tất cả những người đã phải chịu ảnh hưởng từ thảm họa ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản và tạo ra ấn tượng sai lầm về vấn đề rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Đây là một sự miêu tả hoàn toàn không thích hợp và chúng tôi vô cùng đáng tiếc về việc này. Chúng tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao xem xét tình hình một cách toàn diện và đưa ra những biện pháp nhằm tránh để xảy ra tình trạng này một lần nữa”.

Tokyo vừa giành được quyền đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020 sau khi xoa dịu những mối lo ngại về việc rò rỉ phóng xa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước đó đã tuyên bố đảm bảo với Uỷ ban Thế vận hội quốc tế rằng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima
Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima

VOV.VN - Cảnh báo lên đến mức 3“sự cố nghiêm trọng” đối với các vụ rò rỉ nước phóng xạ gần đây.

Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima

Nhật Bản nâng mức cảnh báo phóng xạ tại Fukushima

VOV.VN - Cảnh báo lên đến mức 3“sự cố nghiêm trọng” đối với các vụ rò rỉ nước phóng xạ gần đây.

Nhật Bản tiếp tục đối mặt với nước nhiễm xạ bị rò rỉ
Nhật Bản tiếp tục đối mặt với nước nhiễm xạ bị rò rỉ

VOV.VN - Công ty điện lực Tokyo mới đây đã thừa nhận, mỗi ngày có hàng trăm tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ ra biển Thái Bình Dương.

Nhật Bản tiếp tục đối mặt với nước nhiễm xạ bị rò rỉ

Nhật Bản tiếp tục đối mặt với nước nhiễm xạ bị rò rỉ

VOV.VN - Công ty điện lực Tokyo mới đây đã thừa nhận, mỗi ngày có hàng trăm tấn nước nhiễm xạ đã rò rỉ ra biển Thái Bình Dương.

Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima
Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ kiểm soát tình trạng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima

Nhật cam kết sẽ kiểm soát tình hình tại nhà máy Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ kiểm soát tình trạng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima
Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ cho xây dựng một hệ thống đóng băng đất xung quanh các khu vực có lò phản ứng.

Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima

Nhật chi 500 triệu USD đối phó thảm hoạt hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ cho xây dựng một hệ thống đóng băng đất xung quanh các khu vực có lò phản ứng.

TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima
TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima

VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) là đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima

TEPCO sẽ điều tra về mức phóng xạ ở nhà máy Fukushima

VOV.VN - Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) là đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản giành quyền đăng cai Olympics mùa Hè 2020
Nhật Bản giành quyền đăng cai Olympics mùa Hè 2020

VOV.VN -Việc này đồng nghĩa Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên tại châu Á 2 lần đăng cai Olympics mùa Hè, sau lần được chọn năm 1964.

Nhật Bản giành quyền đăng cai Olympics mùa Hè 2020

Nhật Bản giành quyền đăng cai Olympics mùa Hè 2020

VOV.VN -Việc này đồng nghĩa Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên tại châu Á 2 lần đăng cai Olympics mùa Hè, sau lần được chọn năm 1964.