Nhật mở lại quy trình tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân
(VOV) - Quy định mới yêu cầu lò phản ứng phải có hệ thống thông gió để lọc bớt chất phóng xạ trong trường hợp khẩn cấp.
Ngày 8/7, Chính phủ Nhật Bản mở lại quy trình cho phép tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân đang bị đình chỉ hoạt động. Cùng với đó, chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra các quy định an toàn hạt nhân mới để tránh lặp lại sự cố ở nhà máy điện Fukushima Daiichi sau thảm họa kép động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011.
![]() |
Ảnh chụp nhà máy Fukushima Daiichi ngày 28/2/2012 (Ảnh: CNN) |
Các tập đoàn sản xuất điện của Nhật Bản bắt đầu nộp hồ sơ xin Cơ quan quản lý hạt nhân nước này đánh giá lại mức độ an toàn của 10 lò phản ứng ở các nhà máy điện tại Hokkaido, Fukui, Ehime, Kagoshima. Trong số này các lò phản ứng nhiều khả năng được tái khởi động là lò phản ứng số 3 của nhà máy Ikata thuộc Công ty điện lực Shikoku, tỉnh Ehime. Bởi nhà máy này đặt tại khu vực không có đứt gãy địa chất và cũng đã chuẩn bị sẵn một trung tâm phản ứng khẩn cấp với các cơn địa chấn theo yêu cầu của quy định an toàn hạt nhân mới.
Quy định mới cũng yêu cầu các lò phản ứng phải có hệ thống thông gió có thể lọc bớt chất phóng xạ trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải giảm bớt áp suất trong vỏ bọc lò phản ứng. Các lò phản ứng tồn tại nhiều năm thậm chí sẽ phải trải qua những cuộc thanh sát đặc biệt nếu muốn hoạt động thêm 40 năm nữa. Một yếu tố mang tính quyết định đến tương lai của các lò phản ứng hạt nhân là sự ổn định của địa chất tại khu vực đó.
Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết, quy định mới về an toàn hạt nhân của nước này ở mức độ nghiêm ngặt nhất thế giới. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu này hoặc không muốn chịu chi phí tái đầu tư đắt đỏ, các công ty điện lực có quyền lựa chọn đóng cửa vĩnh viễn các nhà máy điện hạt nhân này.
Tuy nhiên, theo hãng tin Kyodo, không có lò phản ứng nào trong số này có thể tái khởi động ngay lập tức vì quy trình kiểm tra mất khoảng 6 tháng. Thậm chí khi được Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản chấp thuận cho tái khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân, các nhà máy điện vẫn phải được sự cho phép người dân khu vực quanh đó thông qua chính quyền địa phương mới được mở cửa trở lại.
Nhật Bản đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân từ tháng 5 năm ngoái và sau đó chỉ cho phép 2 lò phản ứng của nhà máy điện Oi thuộc Công ty điện lực Kansai hoạt động từ tháng 7 nhằm đối phó với tình trạng thiếu điện trầm trọng của khu vực phía Tây. Kể từ đó đến nay Nhật Bản chưa tái khởi động thêm lò phản ứng hạt nhân nào./.