Nhật - Mỹ tăng cường hợp tác đối phó tấn công mạng

VOV.VN - Trước đó, Nhật Bản thông báo ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính Chính phủ nước này gia tăng kỷ lục.

Truyền thông Nhật Bản ngày 20/8 cho biết, nước này và Mỹ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác huấn luyện tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính Chính phủ. Tuyên bố trên được đưa ra sau phiên đàm phán lần thứ 2 vừa kết thúc trước đó tại Mỹ giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hai nước về vấn đề này. 

Trong phiên đàm phán này, hai nước cũng tập trung thảo luận về các biện pháp mở rộng hợp tác song phương, phương hướng tăng cường chia sẻ thông tin và ảnh hưởng của các mối đe dọa an ninh mạng tới hoạt động của cả lực lượng Nhật Bản lẫn Mỹ.

Trước đó, Nhật Bản thông báo ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính Chính phủ nước này gia tăng kỷ lục. Trong năm tài khóa 2013 tính đến tháng 3 năm nay, đã có hơn 5 triệu lượt xâm nhập trái phép, bao gồm cả các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của Chính phủ Nhật Bản, tăng gần năm lần so với cùng kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên