Nhật phạt nặng tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

(VOV) - Nhật Bản hôm 31/12 thả một đội ngư dân Trung Quốc, sau khi họ chấp nhận án phạt gần 50.000 USD vì đánh bắt trái phép.

Trước sự hiện diện của nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật, thuyền trưởng Lâm Thế Khâm,và tất cả ngư dân khác trong vụ này đã được thả vào khoảng 18h (giờ địa phương) và lên thuyền rời khỏi vùng biển gần tỉnh Kagoshima vào lúc 19h25 để trở về Trung Quốc.

Trước đó, những người này cùng với tàu của mình đã bị Lực lượng Tuần duyên Nhật bắt giữ ở ngoài khơi thành phố Kagoshima, phía nam nước Nhật trong đêm 29/12.

Một quan chức bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã cử đại diện ngoại giao tới nơi giam giữ của Nhật ở Kagoshima để giúp giải quyết vụ việc một cách hòa bình.

Tàu cá Trung Quốc bị tuần duyên Nhật Bản bắt giữ (ảnh: Reuters)

Với sự bảo lãnh từ Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Nhật, thuyền trưởng Lâm Thế Khâm sẽ phải trả khoản tiền phạt nói trên trong vòng 30 ngày.

Con tàu cá của Thuyền trưởng Lâm có biển đăng ký tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Ông ta đã thừa nhận chuyện đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản nhưng bác bỏ cáo buộc đánh bắt san hô trái phép.

Tuy nhiên, đội tuần duyên Nhật đã phát hiện 1,5 kg san hô trên tàu.

Những ngư dân Trung Quốc này thừa nhận tội trạng và hứa trả khoản tiền phạt vì đánh bắt san hô trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Tàu cá Trung Quốc thường tiến ra xa khỏi vùng biển phía đông Trung Quốc đại lục do nguồn cá ở đây đã cạn kiệt.

Vụ việc bắt giữ tàu cá Trung Quốc xảy ra chỉ vài tháng sau khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bùng phát dữ dội.

Cùng ngày ngư dân được thả, Cơ quan hải giám quốc gia Trung Quốc (SOA) tuyên bố đưa tiếp 3 tàu hải giám tuần tra các vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hôm 28/12, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân khẳng định với báo giới rằng Trung Quốc “sẽ không gây ra những rắc rối nhưng chắc chắn cũng không sợ bất kỳ rắc rối nào” liên quan đến quần đảo nêu trên.

Cũng trong tháng 12/2012, Trung Quốc đã hai lần cho máy bay xâm nhập vào không phận trên vùng biển đảo nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc
Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Lý do là các nhà chức trách không có bằng chứng việc tàu cá của ông này hoạt động trái phép trên lãnh hải Nhật Bản.

Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Lý do là các nhà chức trách không có bằng chứng việc tàu cá của ông này hoạt động trái phép trên lãnh hải Nhật Bản.

Tàu cá Trung Quốc tấn công cảnh sát biển Hàn Quốc
Tàu cá Trung Quốc tấn công cảnh sát biển Hàn Quốc

Một nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thiệt mạng và 1 người khác bị thương khi đang truy bắt một tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.

Tàu cá Trung Quốc tấn công cảnh sát biển Hàn Quốc

Tàu cá Trung Quốc tấn công cảnh sát biển Hàn Quốc

Một nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thiệt mạng và 1 người khác bị thương khi đang truy bắt một tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.

Triều Tiên thả ngư dân và tàu cá Trung Quốc
Triều Tiên thả ngư dân và tàu cá Trung Quốc

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 20/5 thông báo đã trả tự do cho tất cả ngư dân Trung Quốc cũng như tàu cá của họ và đang trên đường trở về nhà.

Triều Tiên thả ngư dân và tàu cá Trung Quốc

Triều Tiên thả ngư dân và tàu cá Trung Quốc

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 20/5 thông báo đã trả tự do cho tất cả ngư dân Trung Quốc cũng như tàu cá của họ và đang trên đường trở về nhà.

9.000 tàu cá Trung Quốc sắp vào biển Đông
9.000 tàu cá Trung Quốc sắp vào biển Đông

Đây tiếp tục là một hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

9.000 tàu cá Trung Quốc sắp vào biển Đông

9.000 tàu cá Trung Quốc sắp vào biển Đông

Đây tiếp tục là một hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Cảnh sát biển Argentina bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc
Cảnh sát biển Argentina bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc

Hai tàu đánh cá Trung Quốc đã được áp tải vào cảng để các nhà chức trách điều tra hành vi phạm luật đánh bắt cá của Argentina.

Cảnh sát biển Argentina bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc

Cảnh sát biển Argentina bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc

Hai tàu đánh cá Trung Quốc đã được áp tải vào cảng để các nhà chức trách điều tra hành vi phạm luật đánh bắt cá của Argentina.

Bảo vệ bờ biển Nga nổ súng bắt giữ tàu cá Trung Quốc
Bảo vệ bờ biển Nga nổ súng bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Vụ nổ súng diễn ra khi chiếc tàu này đã không chịu dừng lại theo yêu cầu của bảo vệ bờ biển và cố gắng trốn thoát.

Bảo vệ bờ biển Nga nổ súng bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Bảo vệ bờ biển Nga nổ súng bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Vụ nổ súng diễn ra khi chiếc tàu này đã không chịu dừng lại theo yêu cầu của bảo vệ bờ biển và cố gắng trốn thoát.

Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc
Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc

(VOV) - Thuyền trưởng Lin Shiqin cùng 2 thủy thủ khác đã bị giới chức năng của Nhật dẫn giải về Kagoshima để thẩm vấn.

Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc

(VOV) - Thuyền trưởng Lin Shiqin cùng 2 thủy thủ khác đã bị giới chức năng của Nhật dẫn giải về Kagoshima để thẩm vấn.