Nhật phóng tàu tiếp tế hàng hóa lên ISS

Cơ quan hàng không vũ trụ của Nhật Bản đã dùng tên lửa H2B phóng tàu vũ trụ không người lái Kounotori lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ trên, được phóng lên trạm ISS từ hòn đảo Tanegashimaphia, mang theo lương thực và các dụng cụ thiết yếu cho các phi hành gia trên trạm vũ trụ.

Đây là lần thứ hai Nhật Bản thành công trong việc sử dụng tên lửa đẩy H-2B đưa tàu vũ trụ chở hàng lên Trạm ISS, mở ra kỷ nguyên mới trong công cuộc khám phá và chinh phục vũ trụ của nước này.

Trước đó, tàu Soyuz của Nga đã rời bệ phóng hôm 15/7 mang theo 3 phi hành gia lên làm nhiệm vụ trên ISS trong đó có một thành viên của Nhật Bản.

Tàu không gian mới nhất của Nhật Bản còn có biệt danh “Cò trắng 3” sẽ mất khoảng một tuần để đến được ISS. Dự tính con tàu sẽ cập cảng ngày 27/7.

Với trọng lượng 16, 5 tấn, HTV-3 mang theo 4 tấn vật tư, các thiết bị thí nghiệm và 2 dự án khoa học do 2 sinh viên tuổi teen thiết kế giành chiến thắng trong cuộc thi Space Lab trên Youtube.

Tàu vũ trụ HTV-2 của Nhật kết nối với ISS hồi đầu năm 2011 (Ảnh: Space.com)

Ngoài ra, con tàu cũng mang theo hệ thống camera ISERV được thiết kế để quan sát Trái đất. ISERV có nhiệm vụ theo dõi các khu vực cụ thể trên toàn thế giới để phân tích thiên tai và nghiên cứu môi trường. Hệ thống sẽ được lắp đặt trong phòng thí nghiệm Destiny của trạm sau khi kết nối thành công.

Cơ quan Thám hiểm Không gian của Nhật Bản JAXA thông báo tên lửa đẩy H-2B được phóng ra khỏi bệ tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, miền Nam nước Nhật, hồi 5 giờ 37 (giờ GMT).

Khoảng 15 phút sau khi rời bệ phóng, tàu vũ trụ vận tải HTV2 (H-2 Transfer Vehicle) đã tách thành công ra khỏi tên lửa đẩy H-2B và bay vào đúng quỹ đạo đã định. Tàu HTV2 sẽ tiếp tục bay trên quỹ đạo vòng quanh Trái Đất, sau đó tăng dần tốc độ và dự kiến sẽ cập bến tại Trạm ISS vào ngày 27 hoặc 28/1.

Tàu vận tải HTV2 , hay còn gọi là Konotori 2, mang theo 5,3 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, nước uống, đồ dùng và một số đồ thí nghiệm cho các nhà thám hiểm vũ trụ đang có mặt trên ISS, trong đó có một nhà khoa học vũ trụ Nhật Bản làm việc trong Khoang Thí nghiệm Kibo của Nhật Bản. Kibo (Hy vọng) là phòng nghiên cứu khoa học lớn nhất trong số các khoang thí nghiệm hiện có trên ISS.

Ngày 11/9/2009, Nhật Bản lần đầu tiên thành công trong việc sử dụng tên lửa đẩy H-2B đưa tàu vũ trụ vận tải HTV lên Trạm ISS. Tên lửa đẩy H-2B là do JAXA phối hợp với tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries Ltd chế tạo trên cơ sở cải tiến từ tên lửa H-2A.

Tàu vụ trụ vận tải HTV2 dự kiến sẽ là con tàu chủ yếu vận chuyển hàng hóa lên Trạm ISS, sau khi tàu vũ trụ con thoi Discovery của Mỹ ngừng hoạt động sau lần phóng cuối cùng, dự kiến vào ngày 24/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên