Nhiệt độ mặt nước biển cao kỷ lục ở Australia

VOV.VN - Nhiệt độ mặt nước biển của Australia trong năm 2024 đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024. Việc nhiệt độ nước biển tăng khiến cho dư luận lo ngại về việc Australia sẽ phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và ảnh hưởng đến sự đa dạng của môi trường sinh vật biển.

Báo cáo vừa công bố của Cơ quan Khí tượng thủy văn Australia cho thấy nhiệt độ mặt nước biển của nước này trong năm 2024 đã đạt mức kỷ lục khi cao hơn nhiệt độ trung bình là 0,89 độ C. Không chỉ nhiệt độ mặt biển tại Australia mà nhiệt độ mặt biển trên toàn cầu cũng cao ở mức kỷ lục trong năm 2024.

Báo cáo cho biết chưa thể khẳng định rằng biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ mặt nước biển ở nước này tăng cao song rõ ràng biến đổi khí hậu là nhân tố quan trọng khiến cho nhiệt độ mặt nước biển tăng khi khí nhà kính là nhân tố làm gia tăng nhiệt độ trái đất và đại dương hấp thụ 90% cái nóng này.

Nhiệt độ mặt nước biển tăng sẽ làm băng tan nhanh hơn, khiến mực nước biển dâng cao và làm cho san hô bị tẩy trắng. Nước biển là một yếu tố điều hòa khí hậu nên khi nước biển ấm hơn sẽ làm diễn ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên đất liền như nhiều bão hơn hoặc mưa nhiều hơn, hủy hoại đến sinh vật biển cũng như hệ sinh thái biển.

Ngoài việc nhiệt độ mặt nước biển tăng cao kỷ lục, năm 2024 cũng được xác định là năm mà nền nhiệt độ trung bình của Australia cao thứ hai kể từ khi các số liệu này được thống kê từ năm 1910. Trong đó, nhiệt độ trung bình của Australia trong năm 2024 được xác định là cao hơn 1,46 độ C so với giai đoạn 1961-1990.

Trong năm 2024, Australia cũng đón nhận lượng mưa lớn với mức trung bình là 596 mm, tăng 28% so với lượng mưa trung bình trong 1 năm trong 30 năm qua và trở thành năm có lượng mưa lớn thứ 8 kể từ khi dữ liệu được thu thập.

Australia cùng lúc đối mặt với lũ lụt và cháy rừng

VOV.VN - Australia đang cùng lúc phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan là lũ lụt và cháy rừng. Thực tế này phản ánh phần nào tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn ra phức tạp tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine
Australia cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng Australia tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với Ukraine.

Australia cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine

Australia cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Ngày 4/2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng Australia tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với Ukraine.

Australia cấm sử dụng Deepseek trong các cơ quan chính quyền
Australia cấm sử dụng Deepseek trong các cơ quan chính quyền

VOV.VN - Mặc dù Deepseek mới xuất hiện cách đây chưa đầy 2 tuần khiến cho cả thế giới bất ngờ và khiến không ít người vì tò mò đã dùng thử, song Australia lại rất thận trọng với nền tảng này. Không chỉ vậy Australia còn cấm sử dụng Deepseek trong các cơ quan chính quyền.

Australia cấm sử dụng Deepseek trong các cơ quan chính quyền

Australia cấm sử dụng Deepseek trong các cơ quan chính quyền

VOV.VN - Mặc dù Deepseek mới xuất hiện cách đây chưa đầy 2 tuần khiến cho cả thế giới bất ngờ và khiến không ít người vì tò mò đã dùng thử, song Australia lại rất thận trọng với nền tảng này. Không chỉ vậy Australia còn cấm sử dụng Deepseek trong các cơ quan chính quyền.

Australia chưa thể gây sức ép với các công ty công nghệ về đảm bảo an ninh mạng
Australia chưa thể gây sức ép với các công ty công nghệ về đảm bảo an ninh mạng

VOV.VN - Australia đang nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm gia tăng trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc đảm bảo an ninh mạng. Tuy nhiên, Australia chưa thể thông qua kế hoạch này trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ trong những ngày tới.

Australia chưa thể gây sức ép với các công ty công nghệ về đảm bảo an ninh mạng

Australia chưa thể gây sức ép với các công ty công nghệ về đảm bảo an ninh mạng

VOV.VN - Australia đang nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm gia tăng trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc đảm bảo an ninh mạng. Tuy nhiên, Australia chưa thể thông qua kế hoạch này trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ trong những ngày tới.