Australia chưa thể gây sức ép với các công ty công nghệ về đảm bảo an ninh mạng

VOV.VN - Australia đang nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm gia tăng trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc đảm bảo an ninh mạng. Tuy nhiên, Australia chưa thể thông qua kế hoạch này trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ trong những ngày tới.

Hôm nay (4/2), kế hoạch nhằm yêu cầu các công ty công nghệ phải nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo an ninh mạng sẽ được trình lên Quốc hội Australia. Kế hoạch này bao gồm 67 đề xuất nhằm yêu cầu các công ty công nghệ gia tăng các biện pháp để đảm bảo an ninh mạng.

Trong các đề xuất này có yêu cầu các công ty công nghệ có nghĩa vụ đảm bảo các nền tảng xã hội phải an toàn cho người sử dụng và bảo vệ người sử dụng trước các thông tin khai thác và lạm dụng tình dục trẻ em, bắt nạt trẻ em, các thông tin làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như các hướng dẫn hoặc khuyến khích các hành vi có hại như tự làm hại bản thân.

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng yêu cầu các công ty công nghệ mỗi năm đều phải đánh giá các rủi ro an ninh mạng đối với nền tảng của mình và đệ trình chi biết các đánh giá này, các đề xuất giảm thiểu rủi ro và tỷ lệ ngăn chặn thành công các mối đe dọa đến an ninh mạng cho các cơ quan chức năng của Australia.

Đồng thời kế hoạch này cũng đề xuất thay đổi cơ chế khiếu nại hiện có đối với những người phải trải nghiệm các tác động tiêu cực trên các nền tảng trực tuyến, gia tăng yêu cầu về tình minh bạch đối với các dịch vụ trực tuyến. Kế hoạch này cũng đề xuất mức phạt đối với các nền tảng không tuân thủ các quy định này với mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu hàng năm hoặc 50 triệu AUD.

Mặc dù chính phủ và dư luận Australia rất quan tâm đến việc yêu cầu các công ty công nghệ phải có trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng song hiện tại Australia không có mốc thời gian cụ thể để thông qua các đề xuất này trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này. Đồng thời chính phủ Australia hiện cũng không tiết lộ việc liệu có áp dụng các đề xuất được nêu trong kế hoạch này hay không.

Australia quyết tâm gia tăng sức ép với các công ty công nghệ sau khi nước này không thể yêu cầu nền tảng X gỡ bỏ trên phạm vi toàn cầu các đoạn video về vụ tấn công khủng bố vào một nhà thờ tại nước này vào tháng 4/2024. Mặc dù Australia cho rằng các video này sẽ khuyến khích các hành động cực đoan và vì các video này vẫn tồn tại trên mạng nên trẻ em có thể dễ dàng truy cập song nền tảng X vẫn giữ nguyên quan điểm khi chỉ gỡ bỏ hình ảnh này tại Australia trong khi vẫn giữ chúng trên nền tảng X khiến cho người sử dụng ở các quốc gia khác vẫn có thể tiếp cận.

Australia tố Meta không ngăn chặn được các hành động lừa đảo

VOV.VN - Australia đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan chức năng với các ngân hàng, công ty viễn thông và các nền tảng xã hội để làm giảm số vụ lừa đảo và giảm thiệt hại. Tuy vậy gần đây, 2 ngân hàng lớn tại Australia tố cáo công ty Meta sở hữu mạng xã hội Facebook đã không ngăn chặn được các hành động lừa đảo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia cân nhắc giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội
Indonesia cân nhắc giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Tại Indonesia, hiện có những luồng ý kiến trái chiều trước thông tin chính phủ nước này có thể đặt ra các giới hạn về độ tuổi đối với những người sử dụng mạng xã hội.

Indonesia cân nhắc giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội

Indonesia cân nhắc giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Tại Indonesia, hiện có những luồng ý kiến trái chiều trước thông tin chính phủ nước này có thể đặt ra các giới hạn về độ tuổi đối với những người sử dụng mạng xã hội.

Malaysia chính thức quản lý các nền tảng mạng xã hội theo luật
Malaysia chính thức quản lý các nền tảng mạng xã hội theo luật

VOV.VN - Cơ quan Quản lý truyền thông của Malaysia hôm qua (2/1) cấp giấy phép hoạt động cho một số nền tảng mạng xã hội như WeChat của Tencent và TikTok của ByteDance theo Luật Truyền thông xã hội mới của quốc gia này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Malaysia chính thức quản lý các nền tảng mạng xã hội theo luật

Malaysia chính thức quản lý các nền tảng mạng xã hội theo luật

VOV.VN - Cơ quan Quản lý truyền thông của Malaysia hôm qua (2/1) cấp giấy phép hoạt động cho một số nền tảng mạng xã hội như WeChat của Tencent và TikTok của ByteDance theo Luật Truyền thông xã hội mới của quốc gia này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Albania cấm TikTok 1 năm do lo ngại mạng xã hội cổ xúy bạo lực trong giới trẻ
Albania cấm TikTok 1 năm do lo ngại mạng xã hội cổ xúy bạo lực trong giới trẻ

VOV.VN - Thủ tướng Albania Edi Rama hôm qua thông báo chính phủ nước này sẽ cấm mạng xã hội TikTok trong ít nhất 1 năm kể từ năm 2025. 

Albania cấm TikTok 1 năm do lo ngại mạng xã hội cổ xúy bạo lực trong giới trẻ

Albania cấm TikTok 1 năm do lo ngại mạng xã hội cổ xúy bạo lực trong giới trẻ

VOV.VN - Thủ tướng Albania Edi Rama hôm qua thông báo chính phủ nước này sẽ cấm mạng xã hội TikTok trong ít nhất 1 năm kể từ năm 2025.