Nhiều “bé Rồng” chào đời mùng 1 Tết, Trung Quốc kỳ vọng tỷ lệ sinh gia tăng

VOV.VN - Trong ngày 10/2, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn, nhiều em bé đã chào đời ở Trung Quốc. Các chuyên gia nước này dự đoán và kỳ vọng tỷ lệ sinh sẽ tăng trong năm nay, giúp cải thiện tình hình dân số liên tục giảm suốt mấy năm qua ở đất nước tỷ dân.

Tính đến 8 giờ sáng Mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm Giáp Thìn, 9 “em bé Rồng” đã được sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản thuộc Đại học Phúc Đán ở thành phố Thượng Hải, theo cổng thông tin địa phương thepaper.cn. Bệnh viện Phụ sản và Trẻ sơ sinh số 1 Thượng Hải cũng tiếp nhận 7 chú rồng con.

Khoa sản của nhiều bệnh viện ở thành phố Vũ Hán cũng chào đón những “bé Rồng” đầu tiên trong đêm Giao Thừa. Trong khi đó, vào lúc 0h11 ngày 10/2, Bệnh việc Phụ sản Bắc Kinh đón “tiểu long nữ” đầu tiên trong năm Giáp Thìn. Thông tin tương tự cũng được thông báo ở hàng loạt các thành phố khác, như Trường Xuân, Ôn Châu, Hợp Phì...

Theo âm lịch, năm 2024 là năm Giáp Thìn, theo Ngũ hành, can Giáp tương ứng với hành Mộc lấy màu xanh làm tượng trưng nên năm Giáp Thìn còn được gọi là năm Rồng Xanh (Thanh Long). Ở Trung Quốc, rồng tượng trưng cho quyền lực, sự cao quý và trí thông minh. Kết hợp với Mộc mang ý nghĩa tăng trưởng, phát triển và thịnh vượng trong văn hóa ngũ hành của Trung Quốc.

Ông Trác Chấn Vũ (Zhai Zhenwu), Chủ tịch Hiệp hội Dân số Trung Quốc cho biết, người dân nước này dành sự yêu thích đặc biệt đối với con giáp “rồng”. Năm Thìn lần trước, tức năm 2012 đã từng có một sự bùng nổ nhỏ về sinh con. Do vậy, theo ông, dự kiến tỷ lệ sinh sẽ tăng trong năm 2024.

Bà Dương Minh Hà, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Nghệ thuật Dân gian và Di sản Văn hóa Phi vật thể Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV tại Trung Quốc, cũng khẳng định điều này, song cho rằng khó xảy ra việc bùng nổ dân số ở đất nước tỷ dân.

“Rồng có ý nghĩa đặc biệt đối với người Trung Quốc, quả thực người Trung Quốc khá thích con giáp này, điều này chủ yếu là do ảnh hưởng của văn hóa truyền thống. Giờ đây, chính sách dân số ngày càng nới lỏng hơn, nhà nước cũng khuyến khích giới trẻ sinh nhiều con, nhưng tỷ lệ sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như thực trạng kinh tế và khả năng nuôi dạy. Ý nghĩa biểu tượng của năm Rồng có thể sẽ kích thích động cơ sinh con ở một số gia đình, nhưng những người trẻ rất lý tính, do vậy tôi cho rằng khả năng bùng nổ dân số là không lớn.”

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp dân số Trung Quốc giảm. Tổng dân số nước này đã giảm 2,08 triệu trong năm 2023, mức giảm nhanh hơn so với 850.000 người vào cuối năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sầu riêng – món quà Tết đắt khách ở Trung Quốc
Sầu riêng – món quà Tết đắt khách ở Trung Quốc

VOV.VN - Sầu riêng, loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á, rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong năm 2023. Không chỉ là loại trái cây bổ dưỡng, sầu riêng còn được xem là loại quả “sang trọng”, có thể được dùng làm quà quý tặng bạn bè, người thân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Sầu riêng – món quà Tết đắt khách ở Trung Quốc

Sầu riêng – món quà Tết đắt khách ở Trung Quốc

VOV.VN - Sầu riêng, loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á, rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt trong năm 2023. Không chỉ là loại trái cây bổ dưỡng, sầu riêng còn được xem là loại quả “sang trọng”, có thể được dùng làm quà quý tặng bạn bè, người thân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Hình tượng Rồng ở Trung Quốc năm Giáp Thìn 2024
Hình tượng Rồng ở Trung Quốc năm Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Năm nay là năm Giáp Thìn, do vậy hình tượng Rồng đã xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước Trung Quốc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.

Hình tượng Rồng ở Trung Quốc năm Giáp Thìn 2024

Hình tượng Rồng ở Trung Quốc năm Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Năm nay là năm Giáp Thìn, do vậy hình tượng Rồng đã xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước Trung Quốc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi “thắt chặt hợp tác chiến lược” với Nga
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi “thắt chặt hợp tác chiến lược” với Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác chiến lược, chống lại “các hành động can thiệp từ bên ngoài”.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi “thắt chặt hợp tác chiến lược” với Nga

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi “thắt chặt hợp tác chiến lược” với Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác chiến lược, chống lại “các hành động can thiệp từ bên ngoài”.