Nhiều công nghệ hàng đầu thế giới quy tụ tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2025

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 10 – 14/2 tại thành phố Bengaluru, bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, Triển lãm Hàng không Ấn Độ năm 2025 được coi là sự kiện quy mô lớn với sự góp mặt, quy tụ của các loại máy bay tiên tiến, các công nghệ hàng không hiện đại nhất trên thế giới.

Triển lãm Hàng không Ấn Độ được coi là sự kiện quảng bá của ngành hàng không, vũ trụ lớn nhất tại châu Á. Trong lần thứ 15 được tổ chức, triển lãm năm nay thu hút hơn 900 gian hàng của các doanh nghiệp Ấn Độ và 150 doanh nghiệp nước ngoài. Hàng nghìn sản phẩm hàng không quân sự từ khắp nơi trên thế giới đang được giới thiệu và trưng bày tại sự kiện, bao gồm các loại máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa, thiết bị bay không người lái, thiết bị tác chiến điện tử hay các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Nổi bật tại sự kiện là sự xuất hiện của hàng loạt máy bay chiến đấu tiên tiến nhất hiện nay như các dòng Su-57 của Nga, F-16 và F-35 của Mỹ, Tejas MK1 của Ấn Độ hay Rafale của Pháp.

Trong ngày đầu tiên, công chúng đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội bay nhào lộn tiêm kích thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ, với sự tham gia của ba loại máy bay chiến đấu Tejas MK1, Rafale và Su-30 MK1. Đáng chú ý, tâm điểm của triển lãm năm nay là màn ra mắt của chiến đấu cơ Su-57 của Nga và F-35 của Mỹ trong ngày 11/2.

Đây là lần đầu tiên hai loại máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 5, được trang bị khả năng tàng hình hiện đại nhất thế giới xuất hiện cùng lúc tại cùng một địa điểm. Sự xuất hiện của của cả Su-57 và F-35 tại triển lãm được coi là khẳng định vị thế của Ấn Độ như một trung tâm quan trọng cho hợp tác quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2025 là cơ hội để thể hiện năng lực sản xuất của quốc gia Nam Á và những tiến bộ đạt được nhằm hiện thực hóa Sáng kiến “Ấn Độ tự cường” của Thủ tướng Narendra Modi.

Ông khẳng định sự kiện này đóng vai trò nền tảng để các nhà sản xuất Ấn Độ giới thiệu năng lực sản xuất nội địa của mình trong lĩnh vực hàng không và quốc phòng.

Triển lãm Hàng không Ấn Độ được tổ chức hai năm một lần. Tại kỳ triển lãm gần nhất vào năm 2023, chỉ trong sáu ngày diễn ra sự kiện, đã có hơn 250 thỏa thuận và hợp đồng mua sắm quốc phòng được ký kết giữa các đối tác với tổng giá trị gần 10 tỷ USD.

Ấn Độ sẽ lựa chọn Su-57 của Nga hay F-35 của Mỹ?

VOV.VN - Câu hỏi về lựa chọn giữa Su-57 hay F-35 phức tạp hơn nhiều vì các hợp đồng mua sắm vũ khí lớn không bao giờ chỉ dựa vào đặc tính kỹ thuật. Các yếu tố địa chính trị thường đóng vai trò chủ quan trong quá trình ra quyết định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ: Trí tuệ nhân tạo phải “không có định kiến”
Thủ tướng Ấn Độ: Trí tuệ nhân tạo phải “không có định kiến”

VOV.VN - Ngày 11/2, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo (AI) được tổ chức tại Paris, Pháp, Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi đã nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng các tập dữ liệu chất lượng “không có định kiến” để phát triển các hệ thống nguồn mở giúp tăng cường lòng tin và tính minh bạch.

Thủ tướng Ấn Độ: Trí tuệ nhân tạo phải “không có định kiến”

Thủ tướng Ấn Độ: Trí tuệ nhân tạo phải “không có định kiến”

VOV.VN - Ngày 11/2, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo (AI) được tổ chức tại Paris, Pháp, Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi đã nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng các tập dữ liệu chất lượng “không có định kiến” để phát triển các hệ thống nguồn mở giúp tăng cường lòng tin và tính minh bạch.

Lên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các địa phương
Lên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét lên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Lên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các địa phương

Lên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét lên phương án kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ấn Độ không mua vàng để thay thế đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế
Ấn Độ không mua vàng để thay thế đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế

VOV.VN - Kho dự trữ vàng đang gia tăng của Ấn Độ, bao gồm cả dự trữ do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) nắm giữ, không nhằm mục đích thay thế bất kỳ loại tiền tệ quốc tế nào. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ - Nirmala Sitharaman trước Quốc hội nước này ngày 10/2.

Ấn Độ không mua vàng để thay thế đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế

Ấn Độ không mua vàng để thay thế đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế

VOV.VN - Kho dự trữ vàng đang gia tăng của Ấn Độ, bao gồm cả dự trữ do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) nắm giữ, không nhằm mục đích thay thế bất kỳ loại tiền tệ quốc tế nào. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ - Nirmala Sitharaman trước Quốc hội nước này ngày 10/2.