Nhiều địa phương ở Trung Quốc giảm quy mô hoặc hủy bỏ hoạt động đón Năm mới và Tết

VOV.VN - Thông báo được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, hàng loạt các thành phố như Bắc Kinh, Đại Liên, Thẩm Dương của Trung Quốc liên tục xuất hiện các ca Covid-19 trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc trong cuộc họp ngày 26/12 đã tuyên bố các quận, cơ quan, đơn vị tại đây bước vào "tình trạng ứng phó khẩn cấp" sau khi 3 quận của thành phố này xuất hiện 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Chính quyền thành phố nhận định đợt dịch này là "nghiêm trọng", cần xử lý nhanh với những biện pháp nghiêm ngặt nhất. Theo phân tích của chuyên gia, dịch tại Bắc Kinh là do xâm nhập từ bên ngoài, nhưng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Cùng lúc đó, hai thành phố Đại Liên và Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cũng có thêm 7 ca Covid-19 ngày 26/12, khiến tỉnh này đã có 7 ngày liên tiếp xuất hiện 26 ca bệnh trong cộng đồng, cùng khoảng 20 trường hợp không triệu chứng.

Trước tình hình này, hàng loạt các khu vui chơi và chùa chiền ở Bắc Kinh đã tuyên bố hủy các hoạt động đón Năm mới và Tết, như đếm ngược đêm 31/12/2020 hay thỉnh chuông trong đêm Giao thừa. Các hoạt động tụ tập đông người đầu năm như lễ hội Xuân, các giải thi đấu thể thao trên nguyên tắc sẽ không được tổ chức. Các hoạt động giao lưu đón Năm mới và Tết được khuyến khích tổ chức online, giảm quy mô hoặc hủy bỏ, trong khi thư viện, bảo tàng, công viên và những địa điểm công cộng khác sẽ chỉ mở cửa cho khách có hẹn trước. 

Người dân thủ đô cũng phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát đi lại chặt chẽ. Số lượng người được phép sử dụng phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, máy bay, xe buýt và tàu điện ngầm cũng bị hạn chế.

Giới chức nhiều tỉnh, thành như Bắc Kinh, Thượng Hải, Liêu Ninh, Thiểm Tây, Quảng Đông đồng loạt khuyên người dân không thực hiện các chuyến đi không cần thiết ra khỏi thành phố hay khu vực mình sinh sống.

Trong khi đó, hai thành phố Thượng Hải và Thâm Quyến đã bắt đầu tiến hành tiêm phòng khẩn cấp vaccine Covid-19 cho các đối tượng trọng điểm, như những người làm việc trong các dây chuyền đông lạnh, cửa khẩu, hải quan, tài xế lái xe qua biên giới, nhân viên y tế.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Phạm Sao Mai gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021
Đại sứ Phạm Sao Mai gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021

VOV.VN - Chiều 25/12 tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021.

Đại sứ Phạm Sao Mai gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021

Đại sứ Phạm Sao Mai gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021

VOV.VN - Chiều 25/12 tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí Trung Quốc trước thềm năm mới 2021.

Không khí rộn ràng đón năm mới ở cố đô phương Bắc của nước Nga
Không khí rộn ràng đón năm mới ở cố đô phương Bắc của nước Nga

VOV.VN - Giống như London, Amsterdam và nhiều thành phố du lịch khác trên thế giới, Saint Petersburg của Nga sẽ đón năm mới trong điều kiện của các hạn chế hà khắc do dịch Covid-19.

Không khí rộn ràng đón năm mới ở cố đô phương Bắc của nước Nga

Không khí rộn ràng đón năm mới ở cố đô phương Bắc của nước Nga

VOV.VN - Giống như London, Amsterdam và nhiều thành phố du lịch khác trên thế giới, Saint Petersburg của Nga sẽ đón năm mới trong điều kiện của các hạn chế hà khắc do dịch Covid-19.

Indonesia cấm đón Giáng sinh và Năm Mới ở nơi công cộng do Covid-19
Indonesia cấm đón Giáng sinh và Năm Mới ở nơi công cộng do Covid-19

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người và ăn mừng Giáng sinh, Năm Mới ở những nơi công cộng.

Indonesia cấm đón Giáng sinh và Năm Mới ở nơi công cộng do Covid-19

Indonesia cấm đón Giáng sinh và Năm Mới ở nơi công cộng do Covid-19

VOV.VN - Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người và ăn mừng Giáng sinh, Năm Mới ở những nơi công cộng.