Nhiều đồng minh bắt đầu nghi ngờ về cam kết của Mỹ với Ukraine

VOV.VN - Gói hỗ trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden tới nay vẫn bị mắc kẹt tại Quốc hội. Điều này khiến nhiều quốc gia đồng minh bắt đầu đặt câu hỏi về cam kết của Washington với Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/3 tới Đức, bắt đầu chuyến thăm chính thức châu Âu và chủ trì vòng đàm phán thứ 20 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh phương Tây ngày một chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine khi cuộc xung đột tại nước này đã bước sang năm thứ 3 và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong khi đó, gói hỗ trợ bổ sung của Mỹ dành cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden tới nay vẫn bị mắc kẹt tại Quốc hội.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Lloyd Austin, cùng các bộ trưởng quốc phòng và quan chức quân sự cấp cao của gần 50 quốc gia sẽ thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc dành cho nước này.   

Được thành lập ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm điều phối các nỗ lực viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Mỹ ước tính đã chi khoảng 44 tỷ USD để hỗ trợ an ninh cho Ukraine, trong khi các đồng minh và đối tác cũng đã cam kết một khoản tương tự để giúp Kiev gia tăng lợi thế trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, ngân sách dành cho Ukraine đang cạn kiệt. Để “xoay xở” viện trợ cho Ukraine trong khi chờ Quốc hội bật đèn xanh, Chính phủ Mỹ đã phải huy động tiền tiết kiệm từ các hợp đồng mua sắm vũ khí của Lầu Năm góc. Song điều này chỉ giúp Ukraine giải tỏa "cơn khát" đạn dược trong một thời gian ngắn.

“Khoản viện trợ mới này gần như không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Quốc hội cần ngay lập tức thông qua dự luật an ninh quốc gia lưỡng đảng, bao gồm tài trợ khẩn cấp cho Ukraine. Chúng ta phải hành động trước khi quá muộn”, Tổng thống Joe Biden thừa nhận.

Một số quốc gia đồng minh đã đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thời gian gần đây không ngừng kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực phòng thủ  nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường an ninh nhiều biến động.  

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola thậm chí còn đề cập đến khả năng “châu Âu phải đi một mình mà không có Mỹ”.

“Liên minh châu Âu vẫn cần phải làm nhiều hơn về chi tiêu quốc phòng và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng, chúng ta đủ mạnh để bảo vệ lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải kiên định với quan điểm rằng, châu Âu cần phải làm nhiều hơn nữa, đề phòng trường hợp chúng ta phải đi một mình”, bà Metsola nói.

Cuộc xung đột tại Ukraine đang ngày càng trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Cả Mỹ và các đồng minh châu Âu ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng liên quan tới việc duy trì các khoản tài trợ lớn cho Ukraine. 

Áp lực được dự báo sẽ trở nên rõ ràng hơn khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới và bầu cử Mỹ vào tháng 11, cũng như các cuộc thăm dò quốc gia ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh, một đối tác quan trọng của Ukraine.

Đằng sau những lô vũ khí phương Tây chuyển đến Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu cam kết hỗ trợ Ukraine chống lại Nga và đã gửi nhiều thiết bị quân sự cho Kiev. Trên thực tế, những lô vũ khí phương Tây chuyển cho Kiev không phải là những hệ thống tốt nhất để sử dụng trong một cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ukraine liên tục sử dụng vũ khí "ma cà rồng" tấn công lãnh thổ Nga
Lý do Ukraine liên tục sử dụng vũ khí "ma cà rồng" tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phóng loạt Vampire nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây. Vampire là hệ thống pháo tiêu chuẩn được sử dụng thường xuyên trong các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Lý do Ukraine liên tục sử dụng vũ khí "ma cà rồng" tấn công lãnh thổ Nga

Lý do Ukraine liên tục sử dụng vũ khí "ma cà rồng" tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phóng loạt Vampire nhằm vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây. Vampire là hệ thống pháo tiêu chuẩn được sử dụng thường xuyên trong các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Ukraine lên tiếng về tuyên bố thiết lập vùng đệm của Nga
Ukraine lên tiếng về tuyên bố thiết lập vùng đệm của Nga

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine ngày 18/3 cho biết, ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tạo ra một vùng đệm tại các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có kế hoạch leo thang căng thẳng ở nước láng giềng.  

Ukraine lên tiếng về tuyên bố thiết lập vùng đệm của Nga

Ukraine lên tiếng về tuyên bố thiết lập vùng đệm của Nga

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine ngày 18/3 cho biết, ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tạo ra một vùng đệm tại các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có kế hoạch leo thang căng thẳng ở nước láng giềng.  

Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga
Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga

VOV.VN - Theo phía Nga, tên lửa vác vai 9K333 Verba của Nga đã bắn trúng máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine, làm cho máy bay bốc ngùn ngụt.

Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga

Trực thăng của Ukraine bốc cháy ngùn ngụt sau khi trúng tên lửa vác vai của Nga

VOV.VN - Theo phía Nga, tên lửa vác vai 9K333 Verba của Nga đã bắn trúng máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine, làm cho máy bay bốc ngùn ngụt.