Nhiều hãng hàng không hoãn, hủy chuyến bay đến Lebanon

VOV.VN - Trước nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, hàng loạt nỗ lực ngoại giao quốc tế đã được triển khai nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn leo thang. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định hoãn hoặc hủy các chuyến bay đi và đến Lebanon.

Theo truyền thông Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã hối thúc cả Israel và Hezbollah hành động kiềm chế, không để xung đột leo thang. Trong cuộc điện đàm ngắn với Tổng thống Israel Issac Herzog, Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn leo thang xung đột và tăng cường nỗ lực nhằm đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, cho phép cư dân dọc hai bên biên giới Israel-Lebanon được trở về nhà.

Tại Lebanon, Thủ tướng tạm quyền Najib Mikati đã tiến hành hàng loạt cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo và giới ngoại giao quốc tế, để tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn chiến tranh bùng phát.

Theo Văn phòng Thủ tướng Lebanon, một trong các cuộc điện đàm trên là với Ngoại trưởng Anh David Lammy – người vừa kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa nhằm tránh cho xung đột leo thang. Song song đó, giới chức Lebanon cũng liên lạc với Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Amos Hochstein, để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.  

Hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới Israel-Lebanon và ngăn chặn nguy cơ nổ ra chiến tranh giữa Israel và Hezbollah, cũng là nội dung thảo luận trọng tâm trong cuộc điện đàm đặc biệt ngày hôm qua giữa Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để tránh một sự leo thang mới tại Trung Đông. Trong khi đó, Tổng thống sắp tuyên thệ của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Lebanon cũng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho chính Israel.

Các nỗ lực ngoại giao quốc tế được đẩy mạnh trong bối cảnh giới chức Israel tiếp tục đe dọa sẽ khiến Hezbollah phải trả giá đắt vì cuộc tập kích tên lửa vào Cao nguyên Golan chiều 27/7 khiến 12 thiếu niên Israel thiệt mạng. Tuyên bố khi đến thị sát hiện trường vụ tấn công hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ có hành động đáp trả khốc liệt chống Hezbollah. Trước đó, sau cuộc họp Nội các an ninh đặc biệt chiều 28/7, Chính phủ Israel đã ủy quyền cho Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant được quyết định biện pháp đáp nhằm vào Hezbollah.

Lo ngại trước nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế hôm qua đã thông báo hoãn hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ Lebanon.

Tập đoàn hàng không Đức Lufthansa đã quyết định đình chỉ các chuyến bay đến thủ đô Beirut của Lebanon đến hết ngày 5/8. Hãng hàng không Pháp (Air France) và hãng bay giá rẻ Transavia France của hãng này, quyết định dừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Lebanon trong hai ngày 29 và 30/7. Tương tự, hãng hàng không Hoàng gia Jordan cũng đình chỉ bay đến và đi từ Beirut trong hai ngày 29 và 30/7.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Jordan cũng khuyến cáo công dân nước này không di chuyển đến Lebanon trong thời điểm hiện nay. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cyprus Constantinos Kombos tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia sơ tán công dân ra khỏi Trung Đông, trong trường hợp nổ ra xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Dải Gaza diễn biến phức tạp - Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng can thiệp
Xung đột Dải Gaza diễn biến phức tạp - Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng can thiệp

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về đề xuất ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hamas chưa đạt được đột phá đáng kể, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ có thể “can thiệp” sau hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng qua ở Dải Gaza.

Xung đột Dải Gaza diễn biến phức tạp - Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng can thiệp

Xung đột Dải Gaza diễn biến phức tạp - Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng can thiệp

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về đề xuất ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hamas chưa đạt được đột phá đáng kể, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ có thể “can thiệp” sau hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng qua ở Dải Gaza.

Ông Masoud Pezeshkian chính thức được xác nhận là Tổng thống Iran
Ông Masoud Pezeshkian chính thức được xác nhận là Tổng thống Iran

VOV.VN - Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm qua (28/7) chính thức xác nhận ông Masoud Pezeshkian là tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Masoud Pezeshkian chính thức được xác nhận là Tổng thống Iran

Ông Masoud Pezeshkian chính thức được xác nhận là Tổng thống Iran

VOV.VN - Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm qua (28/7) chính thức xác nhận ông Masoud Pezeshkian là tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đánh chiếm Israel
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đánh chiếm Israel

VOV.VN - Liên quan đến phản ứng của các quốc gia khu vực với cuộc xung đột tại dải Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 28/7 đe dọa có thể tiến hành đánh chiếm Israel để ủng hộ người Palestine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đánh chiếm Israel

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đánh chiếm Israel

VOV.VN - Liên quan đến phản ứng của các quốc gia khu vực với cuộc xung đột tại dải Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 28/7 đe dọa có thể tiến hành đánh chiếm Israel để ủng hộ người Palestine.