Nhiều mục tiêu phát triển của Lào bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc cho thấy nhiều mục tiêu phát triển của Lào đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Lào kêu gọi xã hội thích ứng với trạng thái “bình thường mới” để hạn chế rủi ro từ dịch bệnh.

“Khung phản ứng của kinh tế-xã hội Lào với Covid-19” do Liên Hợp Quốc thực hiện mới đây cho biết, dịch Covid-19 đã cản trở nỗ lực giảm nghèo của Lào cũng như ảnh hưởng đến việc đạt các mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030 khi “gần nửa triệu người ở nước này bị mất việc làm và 383.000 người có nguy cơ tái nghèo, làm trầm trọng thêm cách biệt bình đẳng vốn đã tồn tại trước đó”. Ngoài ra, hàng nghìn người ở các tỉnh phía bắc lâm vào tình trạng mất an ninh lương thực và 1,7 triệu trẻ em bị gián đoạn việc học tập”.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng, tình trạng này sẽ là thách thức cho Lào trong nỗ lực trở thành quốc gia thu nhập trung bình và phát triển bền vững. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ phục hồi hoạt động cho khu vực kinh tế tư nhân cũng như cộng đồng “trong điều kiện ít rủi ro lây nhiễm” của ngành y tế Lào, trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến nay, Lào vẫn là đất nước ghi nhận ít ca mắc Covid-19 nhất trong khu vực ASEAN, với 23 ca mắc bệnh và đã chữa khỏi cho 22 người.

Lào vẫn ra lệnh đóng cửa các tụ điểm vui chơi giải trí, karaoke, nhưng cho phép nối lại các chuyến bay bán chuyến quốc tế và du lịch theo nhóm. Chính phủ Lào cũng đã cho phép tổ chức Lễ hội Thạt Luổng-lễ hội lớn nhất trong năm, nhằm hỗ trợ ngành du lịch, nhưng qui mô vừa phải, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19
Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19

VOV.VN - Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh, có thể được về tự cách ly tại nơi cư trú, cơ quan làm việc dưới sự kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ quản.

 Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19

Lào quy định người nhập cảnh được tự cách ly nếu xét nghiệm âm tính với Covid-19

VOV.VN - Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh, có thể được về tự cách ly tại nơi cư trú, cơ quan làm việc dưới sự kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ quản.

Lào tăng cường ứng phó với rủi ro từ dịch Covid-19 tại các cửa khẩu
Lào tăng cường ứng phó với rủi ro từ dịch Covid-19 tại các cửa khẩu

VOV.VN - Chính phủ Lào và IOM vừa ký cam kết phối hợp triển khai dự án “Ứng phó với rủi ro Covid-19 tại các điểm nhập cảnh của Lào” nhằm ngăn ngừa nguy cơ làn sóng thứ 2 của đại dịch.

Lào tăng cường ứng phó với rủi ro từ dịch Covid-19 tại các cửa khẩu

Lào tăng cường ứng phó với rủi ro từ dịch Covid-19 tại các cửa khẩu

VOV.VN - Chính phủ Lào và IOM vừa ký cam kết phối hợp triển khai dự án “Ứng phó với rủi ro Covid-19 tại các điểm nhập cảnh của Lào” nhằm ngăn ngừa nguy cơ làn sóng thứ 2 của đại dịch.

Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19
Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/10, Tổng thống nước này đã thông báo áp đặt giờ giới nghiêm tại nhiều khu vực trên toàn quốc, bên cạnh nhiều biện pháp bổ sung.

Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19

Pháp áp đặt lệnh giới nghiêm tại 9 thành phố lớn để ngăn Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/10, Tổng thống nước này đã thông báo áp đặt giờ giới nghiêm tại nhiều khu vực trên toàn quốc, bên cạnh nhiều biện pháp bổ sung.