Nhiều người dân cho rằng nước Mỹ đã “vượt tầm kiểm soát“

VOV.VN - 80% người dân Mỹ tham gia khảo sát cho rằng những biến cố đang diễn ra đã khiến quốc gia này “vượt tầm kiểm soát”.

Theo một cuộc khảo sát được The Wall Street Journal và NBC News tiến hành, phần lớn người dân Mỹ cho rằng tình trạng hỗn hoạn ở nước Mỹ đã "vượt tầm kiểm soát".

Khoảng 80% người dân Mỹ được khảo sát nói rằng họ tin là đất nước đã "vượt tầm kiểm soát". Chỉ 15% những người tham gia nói rằng những điều đang xảy ra trên khắp nước Mỹ vẫn trong tầm kiểm soát. 3% người được hỏi cho biết đất nước vừa trong tầm kiểm soát vừa vượt tầm kiểm soát và 2% nhận định họ không chắc về cả 2 tình trạng này.

nhieu nguoi dan cho rang nuoc my da "vuot tam kiem soat" hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi về báo cáo việc làm của Mỹ trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: Reuters

Nước Mỹ đã trải qua một loạt biến cố lớn trong những tháng qua, trong đó có tương lai kinh tế đầy bất ổn, hơn 112.000 người tử vong do Covid-19 và những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắp đất nước sau cái chết của người đàn ông da đen 46 tuổi George Floyd tại thành phố Minneapolis.

Quan điểm của người Mỹ cũng thể hiện chia rẽ về đảng phái khi được hỏi liệu họ có cho rằng dịch Covid-19 đã được kiểm soát hay chưa và mất bao lâu để tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Chưa tới 3/4 thành viên đảng Dân chủ (74%) tham gia khảo sát nói rằng sẽ phải mất 1 năm hoặc hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và đưa cuộc sống về trạng thái bình thường. Khoảng 32% thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump cho biết họ tin rằng virus SARS-CoV-2 đã được ngăn chặn.

Cũng theo cuộc khảo sát được tiến hành trên 1.000 người Mỹ này, hơn 80% thành viên đảng Dân chủ nói rằng họ lo ngại về cái chết của ông Floyd hơn là những cuộc biểu tình xảy ra sau đó, trong khi 48% thành viên đảng Cộng hòa cho biết họ lo ngại về các cuộc biểu tình nhiều hơn.

Cuộc khảo sát trên cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm 1 điểm so với tháng 4. Trong cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 28/5 - 2/6, 45% người Mỹ tham gia khảo sát nói rằng họ ủng hộ cách điều hành đất nước của ông Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Washington yêu cầu Tổng thống Trump rút quân khỏi đây
Thủ đô Washington yêu cầu Tổng thống Trump rút quân khỏi đây

VOV.VN - Hôm qua (5/6), Thị trưởng thủ đô Washington một lần yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thủ đô lực lượng quân đội đối phó các cuộc biểu tình.

Thủ đô Washington yêu cầu Tổng thống Trump rút quân khỏi đây

Thủ đô Washington yêu cầu Tổng thống Trump rút quân khỏi đây

VOV.VN - Hôm qua (5/6), Thị trưởng thủ đô Washington một lần yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thủ đô lực lượng quân đội đối phó các cuộc biểu tình.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa: “Chỉ trích ông Trump là cần thiết”
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa: “Chỉ trích ông Trump là cần thiết”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski ngày 4/6 cho rằng lời chỉ trích của cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc về phản ứng của Tổng thống Mỹ là cần thiết.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa: “Chỉ trích ông Trump là cần thiết”

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa: “Chỉ trích ông Trump là cần thiết”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski ngày 4/6 cho rằng lời chỉ trích của cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc về phản ứng của Tổng thống Mỹ là cần thiết.

Nhiều người Mỹ không hài lòng với cách Trump phản ứng vụ George Floyd
Nhiều người Mỹ không hài lòng với cách Trump phản ứng vụ George Floyd

VOV.VN - Các cuộc khảo sát mới công bố cho thấy nhiều người dân Mỹ không hài lòng với cách phản ứng của ông Trump trong vụ George Floyd.

Nhiều người Mỹ không hài lòng với cách Trump phản ứng vụ George Floyd

Nhiều người Mỹ không hài lòng với cách Trump phản ứng vụ George Floyd

VOV.VN - Các cuộc khảo sát mới công bố cho thấy nhiều người dân Mỹ không hài lòng với cách phản ứng của ông Trump trong vụ George Floyd.