Nhiều người Mỹ muốn ông Trump bị kết tội

VOV.VN - Thông thường nhiều chính trị gia trở nên nổi tiếng hơn khi rời nhiệm sở, nhưng có lẽ đây không phải là trường hợp của cựu Tổng thống Donald Trump.

Trước thềm phiên tòa xét xử luận tội cựu Tổng thống Trump lần thứ hai tại Thượng viện, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ngày càng nhiều người dân Mỹ muốn kết tội ông hơn so với cách đây 1 năm.

Cuộc thăm dò của ABC News/Ipsos công bố ngày 7/2 cho thấy 56% người Mỹ ủng hộ Thượng viện kết tội ông Trump và ngăn ông tái tranh cử. Chỉ 43% phản đối động thái này.

Đây là cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy phần đông người dân Mỹ ủng hộ việc luận tội ông Trump, cho dù ông đã rời nhiệm sở. Cuộc thăm dò của Đại học Monmouth tiến hành cuối tháng 1/2021 cũng cho thấy có tới 57% số người được hỏi muốn ngăn ông tái tranh cử và 52% muốn Thượng viện kết tội ông.

Các cuộc thăm dò dư luận trong tháng 1/2021 cũng đều cho thấy ít nhất 56% người Mỹ muốn ngăn ông Trump giữ chức vụ tổng thống Mỹ một lần nữa.

Điều này đồng nghĩa với việc có thể hàng triệu người Mỹ từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 muốn ngăn ông tái tranh cử.

Dù khoảng 80% thành viên đảng Cộng hòa không muốn ông Trump bị cấm tranh cử lần nữa, nhưng điều này vẫn cho thấy sự ủng hộ đối với ông Trump đã sụt giảm rõ ràng. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump vào mùa thu năm 2020 từ các thành viên đảng Cộng hòa là hơn 90%.

Trong các cuộc phỏng vấn thăm dò trực tiếp từ ngày 20/1/2021, trung bình có khoảng 51% số người được hỏi ủng hộ kết tội ông Trump. Chỉ có 43% phản đối điều này. Cách biệt 8 điểm % giữa 2 luồng ý kiến này duy trì suốt thời gian cuối tháng 1.

Khi thượng viện tiến hành phiên xét xử luận tội ông Trump lần thứ nhất vào tháng 2/2020, cách biệt giữa 2 luồng ý kiến là 4 điểm% và chưa bao giờ lên tới 8 điểm % như hiện nay.

Dù vậy, trên thực tế, ông Trump khó có khả năng bị Thượng viện kết tội, vì cần phải có ít nhất 17 thành viên đảng Cộng hòa cùng toàn bộ 50 thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ kết tội ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố có gian lận bầu cử, Trump khiến nước Mỹ tốn thêm hơn 500 triệu USD
Tuyên bố có gian lận bầu cử, Trump khiến nước Mỹ tốn thêm hơn 500 triệu USD

VOV.VN - Những tuyên bố về gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump làm phát sinh thêm 519 triệu USD chi phí, con số này có thể còn lớn hơn nữa.

Tuyên bố có gian lận bầu cử, Trump khiến nước Mỹ tốn thêm hơn 500 triệu USD

Tuyên bố có gian lận bầu cử, Trump khiến nước Mỹ tốn thêm hơn 500 triệu USD

VOV.VN - Những tuyên bố về gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump làm phát sinh thêm 519 triệu USD chi phí, con số này có thể còn lớn hơn nữa.

Ông Trump từ chối yêu cầu làm chứng tại phiên tòa luận tội
Ông Trump từ chối yêu cầu làm chứng tại phiên tòa luận tội

VOV.VN - Các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 4/2 đã từ chối yêu cầu từ các thành viên đảng Dân chủ về việc làm chứng tại phiên tòa luận tội tại Thượng viện vào tuần tới.

Ông Trump từ chối yêu cầu làm chứng tại phiên tòa luận tội

Ông Trump từ chối yêu cầu làm chứng tại phiên tòa luận tội

VOV.VN - Các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 4/2 đã từ chối yêu cầu từ các thành viên đảng Dân chủ về việc làm chứng tại phiên tòa luận tội tại Thượng viện vào tuần tới.

Canada đưa nhóm cực hữu từng ủng hộ Trump vào danh sách "khủng bố"
Canada đưa nhóm cực hữu từng ủng hộ Trump vào danh sách "khủng bố"

VOV.VN - Chính phủ Canada thông báo sẽ coi Proud Boys, nhóm từng ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, là nhóm "bạo lực cực đoan về mặt ý thức hệ".

Canada đưa nhóm cực hữu từng ủng hộ Trump vào danh sách "khủng bố"

Canada đưa nhóm cực hữu từng ủng hộ Trump vào danh sách "khủng bố"

VOV.VN - Chính phủ Canada thông báo sẽ coi Proud Boys, nhóm từng ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, là nhóm "bạo lực cực đoan về mặt ý thức hệ".