Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết, một lệnh cấm du lịch đối với tất cả các công dân tới các nước có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola là hoàn toàn cần thiết.

Ngày 22/8, Senegal đã cấm các chuyến bay chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc hạ cánh tại nước này, đồng thời cấm những chuyến bay đến từ những nước đang có dịch Ebola. Nhiều nước cũng ra lệnh cấm bay do lo ngại dịch bệnh Ebola lây lan. 

Bệnh nhân mắc bệnh Ebola ở Tây Phi (ảnh: CBS News)

Ngày 22/8, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc điều hành cơ quan y tế Senegal, ông Papa Amadou Diack cho biết, hiện lượng thuốc sản xuất thử nghiệm điều trị Ebola không đủ, những nước có dịch bệnh sẽ được ưu tiên trước. Do đó, mặc dù hiện nay Senegal chưa có bất kỳ trường hợp sốt Ebola nào nhưng nước này vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là tăng cường bảo vệ, phòng chống và giám sát dịch bệnh xuất hiện và lây lan

Ông Amadou Diack nói: “Chúng tôi cần phải đưa ra các chiến lược bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ lây nhiễm bằng việc dừng các dịch vụ liên quan đến những nước đang bị ảnh hưởng bởi Ebola. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mới và sau đó, chúng tôi sẽ xem xét nếu có trường hợp ngoại lệ”.

Senegal được cho là trung tâm khu vực để các nhân viên cứu trợ và  tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc và Tổ chức bác sĩ không biên giới lên kế hoạch cho các chuyến bay tới những khu vực khác của Tây Phi. Chương trình lương thực thế giới cũng xác nhận các chuyến bay sẽ bị dừng lại cho đến khi có thông báo mới. 

Trước đó, cùng ngày, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch Ebola, Chính phủ Nam Phi đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 3 quốc gia Tây Phi hiện đang nằm trong vùng tâm dịch là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Nam Phi cho biết, lệnh cấm xuất cảnh được áp dụng đối với tất cả các công dân của 3 quốc gia Tây Phi vừa nêu. Riêng công dân Nam Phi hiện đang ở 3 quốc gia này vẫn được phép trở về nhà song sẽ được giám sát nghiêm ngặt về y tế.

Bộ Y tế Nam Phi cũng khuyến cáo người dân, nếu không cần thiết, không nên tới các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của dịch Ebola. Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi, ông Aaron Motsoaledi cho biết: “Một lệnh cấm du lịch đối với tất cả các công dân tới các nước có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola là hoàn toàn cần thiết. Đối với công dân của Nam Phi, những người muốn đi du lịch đến các nước này, họ sẽ được yêu cầu tạm hoãn chuyến đi của họ trừ những trường hợp thật cần thiết”.

Trước đó, ngày 21/8, Chính phủ Cộng hòa Chad thông báo đóng cửa biên giới với Nigeria vì "yêu cầu cấp thiết đối với sức khỏe cộng đồng”. Thủ tướng Cộng hòa Chad Kalzeubet Payimi Deubet cho rằng, khu vực này đã trở thành cửa ngõ duy nhất đối với Nigeria sau khi Cameroon đóng cửa biên giới với nước láng giềng này cách đây ba ngày do quan ngại dịch bệnh Ebola

Liên quan đến tình hình dịch Ebola tại khu vực Tây Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/8 cho biết, dịch bệnh tại Ebola đã bị đánh giá thấp đặt biệt  là ở Liberia và Sierra Leone.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều gia đình ở các nước có dịch Ebola đã giấu thành viên gia đình bị nhiễm Ebola trong nhà và tự chôn cất các xác chết  mà không thông báo cho nhân viên y tế cũng như không điều tra về nguyên nhân cái chết. Đặc biệt là tại Thủ đô Monrovia của Liberia, hầu như tất cả các dịch vụ y tế đều đóng cửa. Điều này khiến dịch Ebola có xu hướng lan rộng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự định tổ chức một cuộc họp của giới chuyên gia vào đầu tháng 9 tới để bàn về phương pháp điều trị khả thi bệnh sốt Ebola tại Tây Phi.

Theo báo cáo cập nhật ngày 20/8 của Tổ chức Y tế thế giới, kể từ khi bùng phát hồi tháng 3 vừa qua, dịch sốt Ebola đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.350 người chủ yếu tại Tây Phi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Liberia bắn đạn thật vào người biểu tình ở vùng cách ly Ebola
Cảnh sát Liberia bắn đạn thật vào người biểu tình ở vùng cách ly Ebola

VOV.VN - Liberia hiện đang cạn kiệt cả găng tay cao su và nước khử trùng, những trang bị thiết yếu ngăn chặn dịch Ebola.

Cảnh sát Liberia bắn đạn thật vào người biểu tình ở vùng cách ly Ebola

Cảnh sát Liberia bắn đạn thật vào người biểu tình ở vùng cách ly Ebola

VOV.VN - Liberia hiện đang cạn kiệt cả găng tay cao su và nước khử trùng, những trang bị thiết yếu ngăn chặn dịch Ebola.

Nigeria công bố các trường hợp đầu tiên nhiễm gián tiếp Ebola
Nigeria công bố các trường hợp đầu tiên nhiễm gián tiếp Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nigeria, Onyebuchi Chukwu ngày 22/8 xác nhận thêm các ca mới lây nhiễm Ebola tại nước này.

Nigeria công bố các trường hợp đầu tiên nhiễm gián tiếp Ebola

Nigeria công bố các trường hợp đầu tiên nhiễm gián tiếp Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nigeria, Onyebuchi Chukwu ngày 22/8 xác nhận thêm các ca mới lây nhiễm Ebola tại nước này.

Senegal cấm bay: Làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo do Ebola
Senegal cấm bay: Làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo do Ebola

VOV.VN -Ccác quan chức Senegal cho rằng, nước này cần phải đưa ra các chiến lược bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ lây nhiễm

Senegal cấm bay: Làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo do Ebola

Senegal cấm bay: Làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo do Ebola

VOV.VN -Ccác quan chức Senegal cho rằng, nước này cần phải đưa ra các chiến lược bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ lây nhiễm

Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola
Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Cùng với các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên thế giới, việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola đã cho kết quả khả quan bước đầu.

Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola

Các nước nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Cùng với các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên thế giới, việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola đã cho kết quả khả quan bước đầu.

WHO: Số người tử vong do Ebola đã lên tới 1.350 người
WHO: Số người tử vong do Ebola đã lên tới 1.350 người

VOV.VN -Chỉ trong 2 ngày 17 và 18/8, đã có thêm 106 trường hợp tử vong tại Guinean, Liberia và Sierra Leone.

WHO: Số người tử vong do Ebola đã lên tới 1.350 người

WHO: Số người tử vong do Ebola đã lên tới 1.350 người

VOV.VN -Chỉ trong 2 ngày 17 và 18/8, đã có thêm 106 trường hợp tử vong tại Guinean, Liberia và Sierra Leone.

Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện
Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện

VOV.VN - Bác sỹ Kent Brantly là 1 trong 2 người đầu tiên sử dụng thuốc ZMapp vốn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện

Mỹ chuẩn bị cho bác sỹ khỏi bệnh Ebola xuất viện

VOV.VN - Bác sỹ Kent Brantly là 1 trong 2 người đầu tiên sử dụng thuốc ZMapp vốn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tây Ban Nha thông báo trường hợp nghi ngờ nhiễm Ebola
Tây Ban Nha thông báo trường hợp nghi ngờ nhiễm Ebola

VOV.VN - Một bệnh viện tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha hôm qua đã tiến hành xét nghiệm một người đàn ông có nhiều dấu hiệu nhiễm virus Ebola.

Tây Ban Nha thông báo trường hợp nghi ngờ nhiễm Ebola

Tây Ban Nha thông báo trường hợp nghi ngờ nhiễm Ebola

VOV.VN - Một bệnh viện tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha hôm qua đã tiến hành xét nghiệm một người đàn ông có nhiều dấu hiệu nhiễm virus Ebola.