Nhiều nước chỉ trích báo cáo nhân quyền của Mỹ

Các nước này cho rằng, Mỹ lấy chiêu bài nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ các nước để đạt mục đích chính trị của mình.

Nhiều quan chức chính phủ và chuyên gia về nhân quyền các nước như Brazil, Campuchia, Algeria…đã lên tiếng chỉ trích báo cáo nhân quyền năm 2010 của Chính phủ Mỹ, công bố ngày 8/4 vừa qua, cho rằng Mỹ lấy chiêu bài nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ các nước để đạt mục đích chính trị của mình.

Chủ tịch Trung tâm nhân quyền quốc tế Khartum của Sudan ngày 10/4 nói rằng, chính trị hoá vấn đề nhân quyền không có lợi cho việc thực hiện mục tiêu bảo vệ các quyền lợi chính đáng của con người. Các nhà hoạt động nhân quyền Sudan cho rằng, Mỹ lấy vấn đề nhân quyền làm con bài trong chính sách ngoại giao, trong khi nước Mỹ lại là quốc gia có tình trạng nhân quyền nghiêm trọng trên thế giới.

Bộ Ngoại giao Brazil ngày 9/4 ra thông cáo nói rằng, báo cáo nhân quyền hàng năm đối với các quốc gia khác của Mỹ dựa trên luật pháp và tiêu chuẩn của nước Mỹ, đơn phương chỉ trích tình trạng nhân quyền của nước khác, trong khi không đề cập những vấn đề xâm phạm nhân quyền của chính nước Mỹ. Theo thông cáo, Mỹ không có quyền chỉ trích tình trạng nhân quyền của nước khác, và Brazil không chấp nhận báo cáo này.

Người phát ngôn văn phòng thông tin Chính phủ Campuchia bác bỏ việc Mỹ phê phán tình trạng nhân quyền của Campuchia trong báo cáo nhân quyền 2010. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia nói, Campuchia là quốc gia thống nhất, chính trị ổn định. Mọi việc làm của chính phủ Campuchia căn cứ vào luật pháp. Việc Mỹ chỉ trích Campuahia về vấn đề nhân quyền là “luận điệu cũ”, không phù hợp với thực tế và không thể chấp nhận.

Chủ tịch Uỷ ban bảo vệ nhân quyền toàn quốc Algeria cho rằng, báo cáo nhân quyền của Mỹ mang động cơ chính trị. Báo cáo của Mỹ xuyên tạc tình hình nhân quyền của Algeria, chỉ trích các vấn đề như tự do báo chí, tình trạng các nhà tù, cơ quan hành chính của Algeria, trong khi không đề cập những tiến bộ mà Algeria đạt được trong việc bảo đảm quyền con người./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên