Nhiều nước phản đối Nga bổ sung Danh sách khủng bố ở Syria

VOV.VN - Mỹ cho rằng, những nhóm vũ trang bị liệt bổ sung vào Danh sách khủng bố ở Syria của Nga đều đang tham gia thỏa thuận ngừng bắn.

Anh, Pháp, Mỹ và Ukraine hôm qua (10/5) lên tiếng phản đối yêu cầu của Nga,  bổ sung thêm 2 nhóm vũ trang Syria vào danh sách đen khủng bố của Liên Hợp Quốc và không được tham gia vào các cuộc đối thoại hòa bình Syria.

Các chiến binh của nhóm vũ trang Jaish al-Islam. (Ảnh: lbcgroup)

Theo yêu cầu của Nga, nhóm vũ trang Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham nên được đưa vào danh sách trừng phạt, vì có mối liên hệ với Al-Qaeda và nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, yêu cầu này đã vấp phải sự phản đối của một số nước.  

Người phát ngôn phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho rằng, những nhóm vũ trang này đều là các bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn. Nếu yêu cầu của Nga được thực hiện, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và tác động đến những nỗ lực giảm bạo lực tại Syria.

Nhóm vũ trang Jaish al-Islam là một thành viên của Ủy ban đàm phán tối cao Syria, đang tham gia các cuộc đàm phán tại Geneva nhằm chấm dứt 5 năm xung đột. Trong khi nhóm Ahrar al-Sham là một trong những nhóm vũ trang Hồi giáo mạnh nhất tại Syria.

Một nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cho rằng, liệt 2 nhóm vũ trang này vào danh sách đen sẽ là hành động phản tác dụng, hủy hoại những nỗ lực của các bên duy trì lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva.

Những bất đồng trong danh sách trừng phạt này có thể gây bầu không khí không tích cực trước thềm Hội nghị nhóm các nước quốc tế hỗ trợ Syria có cuộc họp vào ngày 17/ 5 tới tại Vienna (Áo) . Cuộc họp có sự tham dự của 17 nước nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc nội chiến Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm nghìn người Syria được cứu trợ nhân đạo từ đầu năm
Hàng trăm nghìn người Syria được cứu trợ nhân đạo từ đầu năm

VOV.VN - Người phát ngôn tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stephan Dujaric ngày 9/5 cho biết, từ đầu năm có khoảng 780.000 người Syria đã nhận được viện trợ nhân đạo.

Hàng trăm nghìn người Syria được cứu trợ nhân đạo từ đầu năm

Hàng trăm nghìn người Syria được cứu trợ nhân đạo từ đầu năm

VOV.VN - Người phát ngôn tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stephan Dujaric ngày 9/5 cho biết, từ đầu năm có khoảng 780.000 người Syria đã nhận được viện trợ nhân đạo.

Nga và Qatar nhất trí bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ cho Syria
Nga và Qatar nhất trí bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ cho Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar đang ở thăm Nga ngày 9/5 cho biết, 2 bên đã nhất trí về yêu cầu cấp thiết của việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ Syria. 

Nga và Qatar nhất trí bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ cho Syria

Nga và Qatar nhất trí bảo toàn sự toàn vẹn lãnh thổ cho Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar đang ở thăm Nga ngày 9/5 cho biết, 2 bên đã nhất trí về yêu cầu cấp thiết của việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ Syria. 

3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do
3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 7/5 cho biết, 3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích khi đang làm việc tại Syria vào tháng 7/2015 đã được thả tự do.

3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 7/5 cho biết, 3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích khi đang làm việc tại Syria vào tháng 7/2015 đã được thả tự do.

Nga và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria
Nga và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã ra tuyên bố chung về Syria và tuyên bố này được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Ngoại giao Nga. 

Nga và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria

Nga và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã ra tuyên bố chung về Syria và tuyên bố này được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Ngoại giao Nga. 

IS tuyên bố bắn hạ máy bay của quân đội Syria tại Homs
IS tuyên bố bắn hạ máy bay của quân đội Syria tại Homs

VOV.VN -Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố đã bắn rơi một trực thăng của quân đội Syria ở tỉnh miền Trung Homs trong ngày 10/5.

IS tuyên bố bắn hạ máy bay của quân đội Syria tại Homs

IS tuyên bố bắn hạ máy bay của quân đội Syria tại Homs

VOV.VN -Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố đã bắn rơi một trực thăng của quân đội Syria ở tỉnh miền Trung Homs trong ngày 10/5.